Dạy liên thông tiếng Nhật từ THCS lên THPT

Ban điều hành thí điểm dạy học tiếng Nhật của Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sẽ tổ chức đào tạo liên thông tiếng Nhật từ bậc trung học cơ sở lên bậc trung học phổ thông.

Chương trình dạy tiếng Nhật trong các trường trung học cơ sở được triển khai từ năm học 2003-2004, đến nay Hà Nội có bốn trường dạy tiếng Nhật là Chu Văn An, Lý Thường Kiệt, phổ thông dân lập Phương Nam và Lômônôxốp với tổng số 482 học sinh, trong đó 160 học sinh học tiếng Nhật như là một ngoại ngữ thứ nhất, số còn lại học theo hình thức tự chọn.

Cùng với Hà Nội, còn có ba tỉnh, thành khác cũng đang triển khai dạy tiếng Nhật trong các trường trung học cơ sở là Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Đà Nẵng.

Theo Ban điều hành, kế hoạch học nối tiếp chương trình tiếng Nhật từ lớp 6 đến lớp 12 đã được xây dựng, sách giáo khoa lớp 10 cũng đã cơ bản hoàn thành.