Nguồn nhân lực cho tương lai
Hiện, Trường đại học Đồng Tháp là 1 trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước. Trước yêu cầu phát triển mạnh về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chúng tôi có mặt tại một “Phòng học thông minh”, nơi đang giảng dạy cho sinh viên ngành sư phạm Tiếng Anh. Thầy, trò đang say sưa dạy và học. Trò chuyện với chúng tôi, các bạn sinh viên đều bày tỏ mong muốn năm tháng qua mau để sớm được phục vụ trong ngành giáo dục. Trong quá trình học, sinh viên nhận thấy chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được cải thiện, các tiêu chuẩn cũng được nâng cao lên cho phù hợp với năng lực của sinh viên ngành sư phạm.
Với bề dày truyền thống hơn 50 năm đào tạo sư phạm, 23 năm đào tạo đại học, 5 năm gần đây, nhà trường đã lãnh đạo đội ngũ giảng viên và viên chức hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Đặt mục tiêu 5 năm tới, Đảng bộ Trường đại học Đồng Tháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn liền với chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của trường.
Nhà trường quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng trường là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có uy tín ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ đảng viên, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hiện, Trường đại học Đồng Tháp có hơn 536 giảng viên, gồm 320 Thạc sĩ, 216 Tiến sĩ (trong đó có 1 Giáo sư và 22 Phó Giáo sư). Có 60 viên chức đang làm nghiên cứu sinh, trong đó có 9 người học ở nước ngoài. Tỷ lệ Tiến sĩ đạt 40,3%. Kết quả này phản ánh sự điều hành quyết liệt cùng chính sách hỗ trợ kịp thời, khai thác tối đa các nguồn học bổng, tạo động lực cho giảng viên nâng cao trình độ.
Trường đã ban hành nhiều chính sách “chiêu hiền đãi sĩ”, như: Hỗ trợ tối đa 250 triệu đồng cho viên chức được bổ nhiệm Phó Giáo sư, 500 triệu đồng cho Giáo sư, 180 triệu đồng cho nghiên cứu sinh; đồng thời thu hút nhân lực chất lượng cao với mức ưu đãi 250-350 triệu đồng/người tùy học vị, chức danh khoa học…
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp cho biết, giai đoạn 2025-2030, Trường tiếp tục ban hành lộ trình nâng cao trình độ, gắn trách nhiệm của giảng viên với việc học tập, nhằm tăng tỷ lệ tiến sĩ và củng cố năng lực đội ngũ. Theo quy hoạch, đến năm 2030, dự kiến có thêm 119 nghiên cứu sinh, 57 viên chức đăng ký xét Phó Giáo sư và 5 viên chức xét Giáo sư.
“Trường sẽ kiên định chiến lược tiếp tục phát triển nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo-nghiên cứu uy tín, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và xã hội. Trường đại học Đồng Tháp sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, không chỉ trong học tập, nghiên cứu mà còn trong công tác phục vụ cộng đồng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Văn Thống khẳng định.
“Điểm nhấn” khoa học và công nghệ
Chúng tôi có mặt tại nhà trồng nấm dược liệu rộng 150m2 của Trường đại học Đồng Tháp.Tiến sĩ Trần Đức Tường, giảng viên ngành Công nghệ sinh học, Khoa Công nghệ và Kỹ thuật đang cùng gần 20 sinh viên tất bật treo các phôi nấm vân chi đỏ.
“Mỗi khi treo phôi nấm, em cũng như các bạn hết sức tập trung để cho phôi cân bằng, thẩm mỹ. Sau những lần như thế, chúng em có dịp nghiên cứu quy trình phát triển của nấm vân chi đỏ và một số loại nấm khác...”, Phạm Thị Ngọc Anh, sinh viên năm 2, ngành Công nghệ sinh học chia sẻ.
Mô hình nhà trồng nấm vân chi đỏ nằm trong khu thực hành nông nghiệp của Trường đại học Đồng Tháp. Mô hình vừa phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, vừa là nơi sinh viên trực tiếp thực hành quy trình nuôi trồng, chăm sóc và thu hoạch nấm theo hướng hiện đại, an toàn sinh học.
Tiến sĩ Trần Đức Tường cho biết, nấm vân chi đỏ của trường hiện là dự án khởi nghiệp. Mục tiêu của dự án là tận dụng hiệu quả các phụ phế phẩm phát thải từ nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (cùi bắp, vỏ trấu…) để tạo ra nấm vân chi đỏ-sản phẩm quý từ thiên nhiên có giá trị dược tính và giá trị kinh tế cao, bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm.
Dự án xuất phát từ công trình nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu thành phần cơ chất sẵn có tại địa phương để trồng nấm vân chi đỏ” của Tiến sĩ Trần Đức Tường và nhóm tác giả.
Từ dự án này, đến nay, nhiều giảng viên, sinh viên Trường đại học Đồng Tháp đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, công bố nhiều công trình nghiên cứu về nấm vân chi đỏ trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín, đạt được nhiều giải thưởng và bằng khen cấp tỉnh, bộ, Trung ương.
“Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để sinh viên sớm tiếp cận với nhiều vốn kiến thức. Giảng viên thực hiện nhiều đề tài khoa học cho sinh viên cọ sát thực tế, tham gia học việc. Sau đó, những sinh viên nào có kỹ năng tốt sẽ được tuyển làm kỹ thuật viên cho đề tài nghiên cứu, nhằm tạo động lực để các em tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở...”, Tiến sĩ Trần Đức Tường cho biết.
Hoạt động khoa học và công nghệ được xem là “điểm nhấn” trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Trường đại học Đồng Tháp. Trường triển khai 628 đề tài các cấp, trong đó có 4 đề tài NAFOSTED, 42 đề tài cấp Bộ, cùng hàng trăm công trình nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Cũng trong giai đoạn 2020-2025, trường công bố 2.535 công trình khoa học, trong đó 526 bài thuộc hệ thống Web of Science/Scopus.
Nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng mang lại hiệu quả thực tiễn, đồng thời ghi dấu ấn với các giải thưởng cấp Bộ, cấp tỉnh và giải pháp hữu ích được bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp nhấn mạnh: Hoạt động khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương và đất nước.
Nhà trường đã chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên và sinh viên trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu ở nhiều cấp độ, đồng thời từng bước nâng cao giá trị ứng dụng và chất lượng công bố khoa học theo chuẩn quốc tế. Kết quả đạt được trong giai đoạn này thể hiện sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong công tác nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.