Ở xã Thuận Bắc, nơi đời sống đồng bào dân tộc Ra Glai còn nhiều khó khăn, nguồn vốn chính sách đang giúp nhiều hộ có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, cải thiện cuộc sống.
Trước đây, anh Katơr Long ở thôn Bà Râu 1 muốn mở rộng sản xuất nhưng thiếu vốn. Năm 2021, anh được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để đầu tư nuôi bò, dê và lợn sinh sản. Trong quá trình vay vốn, anh trả lãi, gửi tiết kiệm đúng kỳ hạn. Khi nhu cầu sản xuất mở rộng, năm 2023, gia đình tiếp tục được nâng mức vay lên 200 triệu đồng.
Đến nay, gia đình anh có 9 con bò, 4 con lợn, cải tạo 5 sào đất để trồng hoa màu, mỗi năm đem lại thu nhập hơn 50 triệu đồng, giúp gia đình vươn lên bằng chính sức lao động của mình khi có một điểm tựa phù hợp.
Bí thư Đảng ủy xã Thuận Bắc Hồ Sỹ Sơn chia sẻ: “Với người nghèo, một khoản vay ưu đãi có thể là tiền mua con giống, cải tạo mảnh đất, dựng chuồng trại hay đầu tư cho một phương án sản xuất mới. Nhưng phía sau đồng vốn ấy là một thông điệp lớn hơn: Nhà nước không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để họ có thể tự đứng trên đôi chân của mình”.
Để vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Bắc phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn khảo sát nhu cầu, bình xét công khai, giải ngân và kiểm tra việc sử dụng vốn ngay tại cơ sở.
Theo bà Phạm Thị Xuân Nữ, Trưởng phòng Kinh tế xã Thuận Bắc, để vốn vay phát huy hiệu quả, người dân cần có kiến thức, được hướng dẫn trong quá trình sản xuất. Vì vậy, địa phương chủ động lồng ghép chương trình khuyến nông, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vừa tiếp cận vốn, vừa có thêm kiến thức tổ chức sản xuất phù hợp. Từ đó, mỗi khoản vay đều có thể trở thành một “hạt giống” sinh kế.
Việc đưa nguồn vốn chính thức đến tận địa bàn dân cư đã góp phần hạn chế tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Nhờ những giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo của xã Thuận Bắc đã giảm xuống còn 1,92%. Một yếu tố làm nên sức sống của tín dụng chính sách ở vùng khó là phương thức phục vụ người dân ngay tại nơi họ sinh sống.
Ông Nguyễn Ngọc Ba, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Bắc cho hay: Thay vì phải đi xa để hoàn tất thủ tục, người dân có thể tiếp cận chính sách thông qua các điểm giao dịch xã và hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn. Mạng lưới này là “cánh tay nối dài” của NHCSXH, giúp chính sách đến gần hơn với từng hộ dân.
Hiện, trên địa bàn xã Thuận Bắc và xã Công Hải có 118 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong 8 tháng năm 2026, doanh số cho vay tại Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Bắc đạt gần 144 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ đạt gần 466 tỷ đồng, với khoảng 8.500 món vay còn dư nợ. Riêng nguồn vốn giải ngân trong năm đã giúp 1.896 khách hàng vay mới để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình.
Bên cạnh hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, phạm vi của tín dụng chính sách đang được mở rộng đến những nhóm cần thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời. Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Bắc tham gia mô hình “Trạm hy vọng” do địa phương tổ chức, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy có điều kiện phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống bằng một sinh kế chính đáng.
Ông Nguyễn Ngọc Ba khẳng định, tín dụng chính sách đã trở thành một điểm tựa để người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Từ những vùng đất còn nhiều gian khó như xã Thuận Bắc, xã Công Hải, có thể thấy giá trị của tín dụng chính sách chính là thắp ngọn lửa niềm tin với người dân: Nếu được tiếp sức đúng lúc, họ có thể tự mình vươn lên, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Khi dòng vốn được đưa đến tận thôn, đến đúng người, mỗi khoản vay sẽ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời mở ra một con đường dài hơn: Tự lực vươn lên, làm chủ cuộc sống, cùng góp sức đưa quê hương phát triển.