Dấu hiệu cải thiện quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc

Ngày 9/10, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai có cuộc điện đàm trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, trao đổi về quan hệ thương mại giữa hai nước. 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, tại cuộc điện đàm, giới chức hai nước nhất trí tiếp tục tham vấn về các vấn đề còn tồn đọng, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc, cũng như tác động đến kinh tế toàn cầu.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã hội đàm, trong đó nhấn mạnh hai nước cần tăng cường đối thoại và tránh xung đột. Cuộc thảo luận trực tiếp diễn ra hôm 7/10, tại Thụy Sĩ. Ông Sullivan đánh giá, cuộc đối thoại là cơ hội để hai bên nỗ lực tạo môi trường mà trong đó cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc có thể được xử lý một cách có trách nhiệm, không dẫn tới xung đột hay đối đầu. Theo Tân Hoa xã, cuộc gặp được đánh giá là mang tính xây dựng, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau.