Dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo” tại Đức Cơ

Bắt nguồn từ tư tưởng lấy dân làm gốc và sự thấu hiểu sâu sắc thực tiễn đời sống, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã và đang trở thành một điểm sáng đầy tự hào trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở.

Từ công tác “Dân vận khéo”, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ cây cà phê nơi vùng biên.
Từ công tác “Dân vận khéo”, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ cây cà phê nơi vùng biên.

Phong trào này không chỉ là chứng minh sinh động, đầy sức thuyết phục cho sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Đảng trong công tác dân vận, mà còn xuất phát trực tiếp từ những yêu cầu bức thiết của đời sống nhân dân.

Sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị

Quá trình triển khai công tác dân vận tại Đức Cơ đã có những cách làm hay, những tấm gương tiêu biểu xuất hiện ngày càng nhiều, thực sự là minh chứng sống động nhất cho phương châm hành động cốt lõi: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”.

Chính sự thấu hiểu và gắn bó mật thiết này đã tạo tiền đề để nhiều mô hình điển hình được triển khai một cách vô cùng sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân trong tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh cho đến công cuộc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Điểm khác biệt mang tính quyết định là các mô hình “dân vận khéo” tại đây tuyệt đối không được triển khai một cách dàn trải hay mang tính hình thức. Thay vào đó, cấp ủy và chính quyền luôn ưu tiên chọn lựa, hướng tới việc giải quyết những vấn đề thiết thân nhất với người dân, trải dài từ mục tiêu phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đến nỗ lực phòng chống nạn tảo hôn và bảo đảm an sinh xã hội.

bai-25-a2.jpg
Đức Cơ xác định, đảng viên phải là một cán bộ dân vận thực sự, gần dân, sát dân, hiểu và đồng hành cùng nhân dân.

Đồng chí Rơ Châm H’ Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Cơ, đã lý giải cặn kẽ về tầm nhìn này khi chia sẻ rằng phong trào “Dân vận khéo” ở địa phương luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm góp phần phát triển toàn diện hệ thống chính trị ở cơ sở. “Chúng tôi xác định rõ công tác dân vận là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên phải là một cán bộ dân vận thực sự, gần dân, sát dân, hiểu và đồng hành cùng nhân dân”, đồng chí Thanh nhấn mạnh.

Đòn bẩy kinh tế từ những mô hình sáng tạo

Một trong những điểm nhấn nổi bật, mang lại giá trị thực tiễn cao nhất của phong trào “Dân vận khéo” tại xã Đức Cơ chính là việc gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với các mục tiêu phát triển kinh tế.

Điển hình cho nỗ lực này là mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” tại làng Hrang. Được chính thức thành lập từ năm 2022 với khởi điểm chỉ có 6 thành viên, đến nay bằng sự chắt chiu và nỗ lực không ngừng, các chị em đã tiết kiệm được tổng số tiền lên tới 182 triệu đồng. Nguồn vốn quý giá này đã được xoay vòng, cho 4 hội viên vay để trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ vào đòn bẩy tài chính vi mô này, rất nhiều phụ nữ không chỉ tự mình cải thiện được thu nhập cho gia đình mà còn vươn lên trở thành những người truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái rộng khắp trong cộng đồng.

Phong trào "Dân vận khéo" tiếp tục ghi dấu ấn với các mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa-xã hội như “Làng phụ nữ kiểu mẫu” được triển khai thành công ở làng Pnuk và làng Lung Prông. Với sự tham gia tích cực, nhiệt tình của 30 thành viên, mô hình này đã nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc vận động người dân xây dựng nếp sống làng văn hóa, bài trừ triệt để các hủ tục lạc hậu, tăng cường sức mạnh đoàn kết cộng đồng và đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật lên như một biểu tượng của lòng nhân ái là mô hình mang tên “Tủ 0 đồng-Noel Vũ”, được chị Vũ Thị Nô En, Phó Bí thư Đoàn xã, dồn tâm huyết sáng lập từ năm 2019, mô hình đã tạo ra sức lan tỏa đáng kinh ngạc. Đến nay, dưới sự vận động khéo léo, hơn 100.000 tấn đồ cũ đã được quyên góp từ khắp nơi. Cùng với đó, trên 20.000 suất cháo tình thương chứa chan hơi ấm, 10.000 cuốn vở, và 5.000 đầu sách, truyện đã được trao tận tay cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động thiện nguyện của mô hình diễn ra luân phiên, không quản ngại khó khăn tìm đến khắp các làng xã vùng sâu, vùng xa. “Tôi không làm việc đơn lẻ mà huy động cả cộng đồng cùng tham gia. Sự lan tỏa lớn nhất là tình yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm với những mảnh đời cơ nhỡ quanh ta”, chị Vũ Thị Nô En bộc bạch.

Lắng nghe dân để xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh vững chắc

Vững vàng trong nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị và giữ vững an ninh-quốc phòng, cấp ủy và chính quyền xã Đức Cơ đã khéo léo gắn kết công tác dân vận với việc thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua mô hình mang tên “Ngày thứ 6 nghe dân nói”. Theo mô hình này, những người đứng đầu cấp ủy và chính quyền xã sẽ định kỳ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, cởi mở với nhân dân vào ngày thứ 6 của tuần thứ 4 hàng tháng.

Không dừng lại ở việc chỉ “nghe dân nói”, chính quyền xã còn chủ động ghi nhận, phản hồi kịp thời và xử lý dứt điểm các kiến nghị được đưa ra trong các buổi đối thoại, qua đó góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn từ sớm các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Trên mặt trận quốc phòng-an ninh, công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cùng những âm mưu chống phá thâm độc của các thế lực thù địch ngày càng được đưa vào sâu sát hơn, đến tận từng thôn làng, tổ dân phố. Bên cạnh đó, các tổ hòa giải tại cơ sở và lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được chú trọng xây dựng, đi vào hoạt động một cách nề nếp, đóng góp to lớn vào việc giữ gìn an ninh trật tự, bình yên ở cơ sở.

Có thể nói, phong trào “Dân vận khéo” ở xã Đức Cơ không chỉ đơn thuần là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ sự lãnh đạo đúng hướng của Đảng mà còn là biểu hiện vô cùng sinh động, bền chặt của mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Những nỗ lực không mệt mỏi ấy đã và đang góp phần làm “cháy” thêm ngọn lửa của niềm tin yêu rực rỡ và tinh thần đoàn kết sắt son trong từng thôn làng, từng nếp nhà nơi đây.

Có thể bạn quan tâm