Dấu ấn phát triển hạ tầng giao thông và đô thị ở Lạng Giang

Một trong những mục tiêu chính của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là huy động nguồn lực, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị. Đến nay, hàng nghìn tỷ đồng đã được đầu tư hiệu quả vào lĩnh vực này.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyến đường vành đai phía bắc huyện Lạng Giang đoạn qua xã Quang Thịnh đang được khẩn trương thi công.
Tuyến đường vành đai phía bắc huyện Lạng Giang đoạn qua xã Quang Thịnh đang được khẩn trương thi công.

Là địa phương triển khai nhiều dự án về giao thông, khu dân cư, xã Quang Thịnh chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan của huyện để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thực hiện các công trình.

Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Phương đưa chúng tôi đi thăm những con đường mới, khu dân cư tiện ích đang hình thành trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là tuyến đường vành đai phía bắc của huyện từ khu vực xã Hương Sơn, Quang Thịnh đi xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa và nối với đường tỉnh 292. Đây là còn đường do UBND huyện làm chủ đầu tư với phần lớn chiều dài đi qua xã Quang Thịnh với 7/10,8km, mặt đường rộng 11m, nền đường rộng 12m.

Thấy được ý nghĩa, tác động tích cực từ tuyến đường đến đời sống kinh tế, giao thông thuận tiện nên nhân dân các thôn rất ủng hộ, hợp tác giải phóng mặt bằng. Cùng đó, xã Quang Thịnh mở thêm các tuyến đường kết nối với trục này, mở ra không gian phát triển cho các thôn.

Người dân địa phương tự nguyện đóng góp để xây dựng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, điển hình như thôn Phan Thượng với bình quân mỗi người góp 3,2 triệu đồng, nhiều người hiến đất, tự giác “nhường” diện tích đất để mở rộng đường thôn, xóm, xây dựng nhà văn hóa, cầu qua kênh… Hiện nay, toàn bộ 8,3km đường trục xã và 19km đường trục thôn ở Quang Thịnh đã được bê tông hóa với chiều rộng ít nhất từ 3,5m trở lên.

Dấu ấn phát triển hạ tầng giao thông và đô thị ở Lạng Giang ảnh 1

Khu dân cư thôn Mầu, xã Thái Đào đang được hoàn thiện.

Tại khu vực trung tâm xã đã hình thành khu dân cư mới với tổng diện tích 15ha, trong đó có hệ thống đường nội bộ, bãi đỗ xe, hồ điều hòa, cây xanh… được đầu tư hoàn chỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Tùng, tổng nguồn vốn huy động đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2023 ước đạt 330 tỷ đồng. Các nguồn lực được sử dụng để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, khu dân cư... bảo đảm tính đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới.

Được biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND huyện đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới. Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Lạng Giang đến năm 2040, lập các đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu chức năng làm cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư. Tổng kinh phí thực hiện cho công tác quy hoạch khoảng 54 tỷ đồng, quy hoạch đi trước một bước khiến việc triển khai các dự án được thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Trên cơ sở định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch và quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư được phê duyệt, UBND huyện đã tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng và kêu gọi thu hút đầu tư từ các nguồn vốn doanh nghiệp. Các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, đô thị được hoàn thành đã tạo nguồn thu để nhà nước tiếp tục thực hiện đầu tư các công trình dịch vụ đô thị.

Trong hơn hai năm qua, UBND huyện đã đầu tư xây dựng 30 dự án hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư với quy mô hơn 140ha, tổng mức đầu tư hơn 1.268 tỷ đồng. Cùng với đó, các chủ đầu tư, doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành năm dự án khu đô thị, khu dân cư với quy mô hơn 166ha, tổng mức đầu tư hơn 1.880 tỷ đồng.

Các dự án khu đô thị mới hoàn thành đã tạo nên diện mạo khang trang, sạch đẹp, nâng cao tiện ích đô thị và thu hút dân cư. Năm 2020, dân cư đô thị đạt 12,96%, năm 2023 tỷ lệ dân cư đô thị đạt 16,06% (vượt mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra là tỷ lệ dân số đô thị đến năm 2025 đạt 18%).

Dấu ấn phát triển hạ tầng giao thông và đô thị ở Lạng Giang ảnh 2

Cán bộ huyện Lạng Giang và xã Quang Thịnh kiểm tra tiến độ xây dựng khu dân cư trên địa bàn.

Đối với đầu tư hạ tầng giao thông, huyện tích cực phối hợp triển khai thực hiện các dự án của Trung ương và tỉnh như nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31, đường tỉnh 292, 295B đoạn qua địa bàn huyện; tuyến nối quốc lộ 17 với quốc lộ 37; mở mới tuyến đường tỉnh 299B kéo dài, đường tỉnh 293B, 398B...

Đồng thời, bằng nguồn vốn địa phương, huyện đầu tư nâng cấp, cải tạo, làm mới nhiều tuyến đường giao thông kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Trong hơn 2 năm qua, huyện thực hiện đầu tư 16 dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng; đến nay đã khởi công 16/16 dự án với khối lượng hoàn thành đạt từ 30-90%.

Đồng chí Thân Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, toàn huyện đã thực hiện cứng hóa được 63,4km đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm (tăng 5% tỷ lệ cứng hóa so với năm 2020); đến nay, 100% đường huyện đạt cấp III trở lên; 100% đường xã đã được cứng hóa; 91% đường trục thôn, ngõ xóm và 40,2% đường trục chính nội đồng được cứng hóa.

Từ đầu nhiệm kỳ, toàn huyện triển khai thực hiện 183 công trình dự án về cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư 7.844 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 ước đạt 33.000 tỷ đồng (đạt 55% mục tiêu đại hội). Kết quả này thực sự đã tạo bước đột phá trong phát triển giao thông và đô thị trên địa bàn huyện.