Đạp xe và chiếu phim tư liệu về truyền thống lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào

NDO - Ngày 7/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (Lào) phối hợp tỉnh Luang Prabang tổ chức Lễ diễu hành xe đạp và chiếu phim tư liệu về truyền thống lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham gia đoàn diễu hành xe đạp đều mang trang phục truyền thống dân tộc. (Ảnh: Nguyễn Hải Tiến)
Các đại biểu tham gia đoàn diễu hành xe đạp đều mang trang phục truyền thống dân tộc. (Ảnh: Nguyễn Hải Tiến)

Tham dự sự kiện có bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang; đại diện các lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành cùng đông đảo cán bộ nhân viên sở ngành, nhân viên Tổng Lãnh quán Việt Nam và nhân dân trong tỉnh.

Điểm nhấn của hoạt động là những người tham gia đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, tôn vinh và quảng bá nét đẹp văn hóa của hai nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang Kiều Thị Hằng Phúc cho biết, hoạt động lần này nhằm góp phần thắt chặt, tăng cường vun đắp tình cảm, giáo dục, tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân của cả hai nước và bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa, mối quan hệ truyền thống vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt có một không hai trong lịch sử quan hệ quốc tế.

“Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc, mà thế hệ chúng ta hôm nay cần gìn giữ, bảo vệ, vun đắp và truyền lửa cho con cháu mai sau”, bà Hằng nhấn mạnh.

Đạp xe và chiếu phim tư liệu về truyền thống lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào ảnh 1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hải Tiến)

Tối cùng ngày, Ban Tổ chức sẽ chiếu 3 phim tư liệu về truyền thống lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, gồm: "Bác Hồ trong trái tim ta", "Chủ tịch Kayson Phomvihane, người con yêu quý của nhân dân Lào", "Truyền thống quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam".

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022, nhằm thúc đẩy giao lưu và tăng cường tinh thần đoàn kết Việt Nam-Lào.