Đào tạo nguồn nhân lực đón đầu
Đón đầu xu hướng đó, năm học 2026-2027, Trường cao đẳng Công nghệ Bắc Hà (phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã mở hai mã ngành mới là dịch vụ thương mại hàng không và quản trị kinh doanh vận tải hàng không, với 330 chỉ tiêu hệ cao đẳng và trung cấp.
Đây là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh đào tạo về hàng không, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, chất lượng, phục vụ dự án trọng điểm Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình. Trước đó, từ tháng 4, trường liên tiếp tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, sơ tuyển ngành hàng không tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh lớp 12 và phụ huynh.
Em Hoàng Ngọc Duy, thôn Ngọc Trì, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Đến với chương trình tư vấn em thấy rất phấn khởi. Em cùng gia đình đặc biệt quan tâm tới mã ngành dịch vụ thương mại hàng không và cũng đã tìm hiểu thêm chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 113/2025/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dành cho học sinh có hộ khẩu thường trú tại Bắc Ninh.
Nhà trường cũng có những chính sách ưu đãi hỗ trợ với học sinh tại các xã thuộc diện giải tỏa phục vụ xây dựng dự án sân bay Gia Bình. Cơ hội học tập và làm việc ngay tại quê hương là một ưu tiên trong lựa chọn của em và gia đình”.
Thầy Lê Minh Tiến, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ Bắc Hà cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe mở ngành học mới về hàng không, nhà trường đã đầu tư một số phòng học chuyên dụng phục vụ giảng dạy thực hành các kỹ năng quản trị, thương mại dịch vụ hàng không.
Đồng thời, nhà trường chủ động ký kết các thỏa thuận liên kết về nhân lực, mời đội ngũ giảng viên có năng lực, kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực hàng không tham gia giảng dạy. Nhờ đó, các học viên không chỉ được học, thực hành chuyên môn mà còn được tiếp cận sâu hơn trong lĩnh vực hàng không, logistics để có thể ứng dụng ngay sau khi tốt nghiệp.
Đáng chú ý, ngay sau khi có chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, Học viện Hàng không Việt Nam đã có buổi làm việc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh bố trí từ 10-20 ha đất quy hoạch giáo dục để xây dựng cơ sở 2 của Học viện tại xã Đại Lai với quy mô đào tạo từ 5.000-10.000 sinh viên cho các chuyên ngành kỹ thuật hàng không, kinh tế hàng không, logistics, điện - điện tử hàng không, trí tuệ nhân tạo, quản lý hoạt động bay, thiết bị bay không người lái UAV, robotics,... đón đầu cơ hội việc làm khi sân bay đi vào hoạt động.
Mở ra nhiều cơ hội việc làm
Công trình trọng điểm quốc gia-Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha, thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao. Theo lộ trình, đến năm 2030, dự tính sân bay có khả năng đón 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và tầm nhìn dài hạn đạt 50 triệu hành khách cùng 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.
Dự kiến, giai đoạn từ năm 2027-2030, dự án cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực ở các lĩnh vực như an ninh, kỹ thuật, điều phối, quản lý và khai thác hoạt động bay cùng đội ngũ nhân viên dịch vụ mặt đất, quản lý bay, vận hành sân bay dân dụng cũng như nhân sự trong khu vực hậu cần và logistics.
Đại diện nhà đầu tư dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình cho biết, để dự án được vận hành đồng bộ, nhu cầu nhân lực là rất lớn và cần triển khai ngay. Nhà đầu tư đã cử một đội ngũ ra nước ngoài học tập, đào tạo, đồng thời xác định nguồn nhân lực tại chỗ là yếu tố quan trọng. Đơn vị sẽ phối hợp cùng tỉnh Bắc Ninh hình thành cụm trung tâm đào tạo nhân lực, ưu tiên con em địa phương theo học, làm việc và có thể cử đi đào tạo hướng tới mục tiêu vận hành hiệu quả và bền vững trong dài hạn.
Trong tháng 5, nhà đầu tư cũng đã ký kết Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Hợp tác chiến lược để chuẩn bị cho công tác vận hành Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình. Theo đó, đội ngũ chuyên gia tham gia vận hành dự án sẽ quy tụ không chỉ các lãnh đạo cấp cao mà còn nhiều chuyên gia toàn cầu, từng trực tiếp tham gia vận hành và phát triển những trung tâm hàng không quốc tế lớn, đồng thời từng bước xây dựng năng lực nội tại thông qua đào tạo và chuyển giao.
Theo Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tỉnh sẽ xây dựng khu thương mại tự do quy mô khoảng 5.000 ha gắn với Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, qua đó mở rộng dư địa việc làm cho người dân địa phương và khu vực.
Đến thời điểm hiện tại, trên “đại công trường” xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình đã và đang có hàng nghìn lượt người dân địa phương và khu vực lân cận trực tiếp làm việc tại các hạng mục hạ tầng, nhà ga, điều tiết giao thông...
Dự án được định hướng theo mô hình thông minh, xanh, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế thế hệ mới, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng, hình thành một hệ sinh thái kinh tế hàng không tích hợp, gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ và đô thị, tiếp tục mở ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm cho người dân địa phương.