Xã Dầu Tiếng là một trong 168 phường, xã và đặc khu mới của Thành phố Hồ Chí Minh sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, được hình thành trên cơ sở hợp nhất từ các xã Định An, Định Thành, Định Hiệp và thị trấn Dầu Tiếng (thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trước đây).
Với diện tích hơn 182km2, cùng những cánh rừng cao su bạt ngàn, Dầu Tiếng còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên.
Một trong những đặc điểm nổi bật của địa phương này chính là sở hữu một phần hồ Dầu Tiếng. Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, không gian thiên nhiên rộng lớn, mặt nước mênh mông và cảnh quan sinh thái đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ. Đặc biệt về chiều, người dân, du khách có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp đang dần buông trên mặt hồ.
Khu vực quanh hồ còn sở hữu nhiều bãi đất thoải, rừng cây và các điểm ngắm cảnh đẹp, phù hợp phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, cắm trại, trải nghiệm thiên nhiên, thể thao ngoài trời và du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần cho du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Một trong những điểm đến tiêu biểu tại khu vực hồ là núi Cậu, nơi được xem là điểm kết hợp giữa du lịch sinh thái và du lịch tâm linh. Với địa hình núi thấp, rừng cây xanh mát và nhiều lối mòn dài tự nhiên có thể đi bộ, nơi đây thu hút du khách yêu thích khám phá thiên nhiên và chinh phục các cung đường leo núi nhẹ. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh hồ Dầu Tiếng rộng lớn cùng vùng rừng xanh bạt ngàn xung quanh.
Gần khu vực núi Cậu là chùa Thái Sơn, một địa điểm tâm linh lâu đời của người dân địa phương. Ngôi chùa nằm trong không gian thanh tịnh, mang nét kiến trúc Phật giáo truyền thống và gắn liền với đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng hồ. Đây là điểm dừng chân phù hợp cho các hành trình du lịch kết hợp tham quan thiên nhiên với trải nghiệm văn hóa-tâm linh.
Bên cạnh đó, khu vực ven hồ còn có bãi đá trứng, một bãi đá tự nhiên độc đáo với hàng trăm khối đá tròn, nhẵn như những quả trứng khổng lồ nằm san sát nhau. Cảnh quan lạ mắt này hứa hẹn tạo nên điểm check-in ấn tượng đối với du khách, đặc biệt vào thời điểm bình minh và hoàng hôn khi mặt nước hồ phản chiếu ánh sáng, tạo nên khung cảnh rất đặc sắc.
Ông Nguyễn Đông Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết, địa điểm núi Cậu và khu vực hồ Dầu Tiếng có nhiều lợi thế để đẩy mạnh các hoạt động thể thao như đi bộ, xe đạp. Đặc biệt, mặt hồ Dầu Tiếng có thể đẩy mạnh một số hoạt động thể thao trên mặt nước bơi lội, chèo SUP, Kayak…
Ngoài ra, khu vực xã Dầu Tiếng và vùng phụ cận còn nổi bật với những cánh rừng cao-su bạt ngàn được trồng từ thời Pháp thuộc, mang giá trị lịch sử và cảnh quan đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ.
Những hàng cây cao-su thẳng tắp trải dài tạo nên không gian yên bình, thích hợp cho các hoạt động tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm đời sống nông nghiệp và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với lịch sử hình thành vùng đất. Một số chuyên gia cho rằng, nơi đây có thể xây dựng một bảo tàng cao-su độc đáo, tạo điểm nhấn cho du khách khi đến với Dầu Tiếng.
Với lợi thế về cảnh quan tự nhiên, không gian rộng lớn và khoảng cách di chuyển thuận lợi từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực hồ Dầu Tiếng và xã Dầu Tiếng có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng hấp dẫn trong các chương trình du lịch ngắn ngày của du khách.
Trong chương trình khảo sát thực tế các tuyến, điểm du lịch tại xã Dầu Tiếng do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Dầu Tiếng tổ chức, đoàn công tác đã khảo sát một số điểm đến nổi bật tại khu vực hồ Dầu Tiếng và vùng phụ cận.
Chương trình khảo sát nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch, điều kiện hạ tầng và khả năng khai thác phục vụ khách du lịch; đồng thời tìm hiểu hiện trạng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và các điểm tham quan tiêu biểu trong khu vực.
Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng cho biết, sau chuyến khảo sát, Đảng bộ, chính quyền xã Dầu Tiếng sẽ có chương trình, kế hoạch để hợp tác với Saigontourist nhằm xây dựng một số sản phẩm du lịch hấp dẫn tại địa phương để thu hút nhiều du khách trong nước, nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm, qua đó đánh thức tiềm năng du lịch của vùng đất này.
“Chuyến khảo sát lần này là bước đi cụ thể nhằm triển khai định hướng mở rộng không gian du lịch của thành phố đồng thời tăng cường liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong vùng”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết.
Theo bà Ánh Hoa, chuyến khảo sát tại xã Dầu Tiếng là bước triển khai cụ thể của Saigontourist Group nhằm tiếp tục hiện thực hóa cam kết “Kết nối-Đồng hành-Phát triển du lịch xanh cùng cộng đồng” mà Saigontourist Group đã đưa ra tại sự kiện họp mặt lãnh đạo 168 phường, xã của Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2025.
Với vai trò là doanh nghiệp du lịch hàng đầu của thành phố, Saigontourist Group mong muốn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương cũng như mở rộng hệ sinh thái sản phẩm du lịch của thành phố.