Ngày 21/8, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương sau hai vụ tấn công xảy ra cùng ngày tại nước này, đồng thời cáo buộc các nhóm ly khai từ Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) thực hiện.
Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương sau khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ thiết bị nổ tự chế tại một cửa hàng thực phẩm địa phương ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria, vào cuối ngày 21/6.
Sân bay Phuket của Thái Lan ngày 13/6 cho biết, chuyến bay mang số hiệu AI 379 của hãng hàng không Air India đã xin hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom.
Ngày 14/4, cảnh sát Hy Lạp cho biết đang điều tra một nhóm vũ trang tự xưng tại nước này vừa tuyên bố đã thực hiện một vụ đánh bom vào hãng điều hành đường sắt Hellenic Train hồi tuần trước và một vụ việc khác vào năm ngoái.
Giới chức Pakistan cho biết, ít nhất 12 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra ngày 4/3 tại một cơ sở an ninh ở huyện Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan.
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 3/2 đưa tin, ít nhất 15 người thiệt mạng và 15 người bị thương sau vụ nổ bom xe xảy ra cùng ngày ở ngoại ô thành phố Manbij, tỉnh Aleppo, phía bắc Syria.
Ngày 27/1, quân đội Nigeria thông báo ít nhất 22 binh sĩ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ tấn công được cho là do những kẻ khủng bố gây ra tại một thị trấn xa xôi ở bang Borno, miền Đông Bắc nước này.
Ngày 14/12, nhà chức trách Thái Lan cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 39 người bị thương trong vụ nổ bom xảy ra ngay trước nửa đêm 13/12 tại một lễ hội thường niên ở tỉnh Tak.
Quan chức cảnh sát tỉnh Balochistan cho biết mục tiêu tấn công là các quân nhân từ một trường huấn luyện bộ binh và nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Cảnh sát Somalia cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 17/10, tại một nhà hàng ở thủ đô Mogadishu.
Cảnh sát Somalia cho biết một kẻ đánh bom tự sát kích hoạt thiết bị nổ ngay ở lối vào khách sạn Beach View khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 63 người bị thương.
Hai vụ nổ xảy ra gần văn phòng của ứng viên trong cuộc bầu cử sắp tới tại Pakistan và của một đảng chính trị đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp, bao gồm đội chó nghiệp vụ, đã được đưa tới hiện trường và tiến hành kiểm tra sau cuộc gọi nặc danh cảnh báo trung tâm thương mại sát Quảng trường Đỏ bị đặt bom.
Iran gọi vụ tấn công là 1 "vụ khủng bố", khiến ít nhất 84 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Trước đó, có thông tin cho biết con số thiệt mạng là 100 người.
Ngày 12/12, giới chức an ninh Pakistan cho biết các tay súng phiến quân đã lái xe tải chở chất nổ lao vào một đồn cảnh sát ở phía tây bắc nước này, khiến ít nhất 24 sĩ quan an ninh thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Marawi, bang Mindanao, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, khoảng 50 người khác bị thương.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro khẳng định, lực lượng hành pháp sẽ đưa những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo người phát ngôn Cảnh sát Kabul, Khalid Zadran, vụ nổ đã xảy ra tại khu vực Dasht-e-Barchi có đông đảo người dân thuộc dòng Hồi giáo Shiite sinh sống.
Các nhân viên an ninh được tăng cường tại tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan sau một loạt vụ đánh bom ở khu vực. Trước đó, tối 28/8, các tay súng đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng tuần tra, khiến một cảnh sát và hai tình nguyện viên của lực lượng phòng vệ địa phương thiệt mạng.