Đảng viên người Khmer làm theo gương Bác

Sau khi về nghỉ chế độ ở Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, thầy giáo Lâm Khu, dân tộc Khmer trở về làng quê Bắc Dần, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) sinh sống và luôn gương mẫu, nỗ lực cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương. Đảng viên Lâm Khu (ảnh bên) là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Đảng viên người Khmer làm theo gương Bác

TRÒ chuyện với chúng tôi trong căn nhà khang trang, ông Lâm Khu chậm rãi kể: "Vai trò là Bí thư chi bộ ấp, tôi đưa nội dung học tập và làm theo lời dạy của Bác vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên liên tục. Bắc Dần là ấp đặc biệt khó khăn, vì vậy tôi quyết tâm làm tốt việc vận động nhân dân thực hiện theo 11 nội dung do Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng phát động xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả". Với ông Lâm Khu, việc học và làm theo lời Bác là học từ những điều bình dị, gần gũi trong đời sống thường ngày. Ông dành nhiều thời gian sâu sát, tìm hiểu hoàn cảnh của từng hộ nghèo, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết kịp thời. Nhờ vậy, ông Khu luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và cùng hăng hái tham gia các phong trào ở địa phương.

Trước đây, Bắc Dần là ấp đặc biệt khó khăn, mỗi năm chỉ trồng một vụ lúa, đời sống phần lớn người dân còn khó khăn. Nhằm xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế, ông Lâm Khu cùng các đảng viên trăn trở, tìm tòi, học hỏi các mô hình như: chăn nuôi, cải thiện giống lúa mới, chuyển đổi cây trồng có giá trị. Đặc biệt là phát triển mô hình trồng rau màu cho hiệu quả kinh tế gấp từ năm đến sáu lần trồng lúa. Góp phần cùng các tổ hùn vốn liên kết với ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ tám mô hình nuôi bò sữa, bò thịt và một mô hình trồng rau sạch hiệu quả. Ông Lâm Khu còn phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng chín căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; đóng góp xây dựng một cây cầu, trị giá hơn 60 triệu đồng. Ông cũng vận động bà con cùng chung tay đóng góp làm đường bê-tông chiều dài 200m để người dân thuận tiện giao thông và vận chuyển hàng hóa, nông sản nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân... Từ những chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước, được sự quan tâm hỗ trợ của địa phương cùng với sự cố gắng nỗ lực của người dân trong lao động sản xuất, hằng năm ấp Bắc Dần có từ 30 hộ thoát nghèo và 40 hộ thoát cận nghèo. Giao thông trong ấp được bê-tông hóa trên 90%, nối liền các tổ dân cư trong ấp, người dân thuận tiện đi lại dễ dàng trong cả hai mùa mưa nắng, có 65% hộ có hàng rào, và có 95% hộ làm cột cờ tạo vẻ mỹ quan trong ấp, hộ trong ấp sử dụng điện lưới là 100% số hộ, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Bí thư chi bộ Lâm Khu rất tâm huyết với giáo dục, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Là giáo viên Khmer ngữ, ông luôn dành thời gian đến dạy miễn phí chữ Khmer cho con em trong phum sóc góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Ông Lâm Khu cùng các vị sư, các bậc cao niên duy trì, phát huy giá trị phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, trong năm qua khu dân cư luôn được chính quyền, đoàn thể đánh giá đạt chuẩn về nếp sống văn hóa và tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định.

Nói về đảng viên Lâm Khu, đồng chí Tô Nài Não, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Tú nhận xét, qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Lâm Khu không chỉ thể hiện nhân cách, đạo đức gần dân, được cộng đồng tín nhiệm tốt mà còn có nhiều ý tưởng sáng tạo, năng động trong mọi phong trào, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với đồng bào Khmer.