Dân số Nhật Bản giảm hơn 868.000 người trong 5 năm

NDO -

Số liệu mới nhất Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố cho thấy, dân số Nhật Bản đã giảm hơn 868.000, tương đương 0,7%, trong giai đoạn 5 năm từ 2015 đến 2020. 

Nhật Bản tiếp tục suy giảm dân số nhưng tốc độ suy giảm chậm hơn. (Ảnh: NHK)
Nhật Bản tiếp tục suy giảm dân số nhưng tốc độ suy giảm chậm hơn. (Ảnh: NHK)

Theo kết quả sơ bộ cuộc điều tra dân số vào năm 2020 được Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố ngày 25-6, dân số Nhật Bản ở mức 126.226.568 tính đến ngày 1-10-2020.

Con số này giảm hơn 868.000 so với kết quả điều tra dân số năm 2015, thời điểm lần đầu tiên ghi nhận dân số Nhật Bản suy giảm kể từ cuộc điều tra dân số vào năm 1920.

Giới chức Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết, tốc độ suy giảm dân số chậm hơn có thể do sự gia tăng người nước ngoài định cư tại Nhật Bản và nhiều người Nhật Bản cũng đã trở về nước từ nước ngoài do dịch Covid-19.

Xét ở góc độ từng địa phương, có chín trong số 47 tỉnh của Nhật Bản ghi nhận dân số tăng. Trong đó, Tokyo có số dân tăng cao nhất với thêm 549.000 người, tương đương 4,1%.

Theo sau là tỉnh Kanagawa tăng 114.000 người, tương đương 1,3%. Tỉnh Saitama tăng 80.000 người, tương đương 1,1%.

Tỉnh có số dân suy giảm lớn nhất là tỉnh Hokkaido với dân số giảm 153.000 so với 5 năm trước, tương đương 2,8%. Theo sau là hai tỉnh Niigata và Fukushima với số dân giảm lần lượt là 102.000 và 80.000.

Hơn 80% địa phương tại Nhật Bản có tổng dân số giảm, trong đó có hơn một nửa số địa phương có mức giảm từ 5% trở lên.

Số hộ gia đình tại Nhật Bản là 55,72 triệu hộ, tăng khoảng 2,27 triệu hộ so với cuộc điều tra dân số trước đó và có xu hướng tiếp tục tăng.

Số người trên mỗi hộ gia đình giảm từ 2,38 xuống còn 2,27, đánh dấu mức thấp kỷ lục. Giới chức Bộ Nội vụ Nhật Bản cho rằng, số liệu cho thấy ngày càng nhiều người cao tuổi tại nước này hiện phải sống một mình.