Đâm xe trên đường cao tốc ở Cameroon làm 16 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt chở một thi hài và những người tham dự đám tang đã đâm trực diện một xe tải. Các nhân chứng cho biết trong số người thiệt mạng có cả trẻ em và phụ nữ.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Journal du Cameroun)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Journal du Cameroun)

Bộ trưởng Giao thông vận tải Cameroon, ông Ngalle Bibehe cho biết, ít nhất 16 người đã thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc Douala-Edea tại vùng Littoral ngày 26/5.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt chở một thi hài và những người tham dự đám tang đã đâm trực diện một xe tải.

Các nhân chứng cho biết trong số người thiệt mạng có cả trẻ em và phụ nữ. Một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Phát biểu với báo giới tại bệnh viện ở thị trấn Edea, ông Ngalle Bibehe cho biết: “Đây là một ngày buồn của đất nước chúng ta”.

Theo ông Bibehe, có thể lái xe vượt quá tốc độ là nguyên nhân gây tai nạn.

Theo nhà chức trách Cameroon, mỗi năm tại nước này có khoảng 1.500 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông đường bộ.