Ấn Độ và EU quyết tâm tháo gỡ bất đồng
Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tăng tốc để sớm ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA), trong bối cảnh áp lực thời gian đè nặng, khi “thời hạn quyết định” vào cuối năm 2025 đến rất gần.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đàm phán
Có 225 kết quả
Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tăng tốc để sớm ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA), trong bối cảnh áp lực thời gian đè nặng, khi “thời hạn quyết định” vào cuối năm 2025 đến rất gần.
Ngày 8/12, Nga, Mỹ và Ukraine đã đưa ra các phát biểu riêng rẽ về tiến trình tham vấn liên quan đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, trong bối cảnh các cuộc trao đổi giữa ba bên về tiến trình hòa bình Nga-Ukraine đang có nhiều diễn biến mới.
Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.
Phát biểu với báo giới về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Moskva, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá hai bên đã có cuộc gặp khá tốt đẹp, song hiện còn quá sớm để đánh giá triển vọng hòa bình.
Cuộc trao đổi kéo dài năm giờ giữa Tổng thống Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã được phía Nga đánh giá là mang tính xây dựng và có nội dung thực chất.
Ukraine tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán với Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Một phái đoàn cấp cao của Kiev đã lên đường sang Washington với nhiệm vụ hoàn thiện các bước then chốt cho tiến trình này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các phái đoàn của Ukraine và Mỹ tiếp tục thảo luận về tiến trình hòa bình cho Kiev.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Sudan ngày 26/11 tuyên bố sẵn sàng tham gia một tiến trình đàm phán “nghiêm túc và có trách nhiệm” nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang tiếp diễn tại quốc gia Đông Phi này.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, nước này đã tiếp cận kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine và sẵn sàng thảo luận về nội dung này.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao, quy định về thành lập Văn phòng đại diện của UBND nhằm tạo cơ chế cho các địa phương có nhu cầu có thể mở văn phòng đại diện ở nước ngoài, đây không phải là một cơ chế có tính chất bắt buộc. Trên thực tế, một số địa phương có mong muốn mở văn phòng nhưng chưa có cơ chế để điều chỉnh việc này.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép để Kiev sớm chấp thuận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất trong tháng này.
Triển vọng phá băng trong quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chưa đạt được bước tiến rõ ràng sau cuộc tham vấn giữa đại diện hai Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh.
Theo kế hoạch đã thống nhất, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12-14/11/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ.
Sáng 13/11 theo giờ Hoa Kỳ, tại Washington DC, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith (bang Nebraska, Đảng Cộng hòa), Chủ tịch Tiểu ban Thương mại, Quốc hội Hoa Kỳ, đại diện tiếng nói của khu vực nông nghiệp Hoa Kỳ.
Từ 12-14/11, tại Washington, D.C, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, vòng đàm phán cấp kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.
Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ đã diễn ra vào ngày 10/11, tại Hoa Kỳ.
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Pakistan ngày 30/10 cho biết, Pakistan đồng ý nối lại tiến trình đối thoại với Afghanistan tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, theo đề nghị từ chính quyền Taliban và sự dàn xếp của nước chủ nhà.
Ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Afghanistan và Pakistan "một cách rất nhanh chóng", trong bối cảnh vòng hòa đàm giữa hai nước láng giềng bước vào ngày thứ hai tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10 cho biết ông đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Nga “sẵn sàng đàm phán xa hơn” và có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề Ukraine.
Ngày 20/10, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời phủ nhận tuyên bố của Washington về việc đã phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran.
Theo ước tính của Israel, hiện vẫn còn 48 con tin bị các nhóm vũ trang ở Gaza nắm giữ, bao gồm khoảng 20 người được cho là còn sống và 26 người được xác nhận đã thiệt mạng.
Nga đánh giá thấp khả năng gia hạn Hiệp ước START Mới do nhiều trở ngại và bất đồng với Mỹ, gây lo ngại về an ninh quốc tế.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov vừa có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về cuộc khủng hoảng Ukraine, bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Theo tin nước ngoài và TTXVN, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo, ngày 3/9, Ukraine và Mỹ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của một quỹ đầu tư chung, một phần trong thỏa thuận khoáng sản giữa Kiev và Washington.
Sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, các chính đảng tại nước này đang tăng tốc đàm phán nhằm sớm thành lập chính phủ liên minh.
Nga và Ukraine vừa tiến hành trao đổi tù binh quy mô lớn, diễn biến được xem là một trong số ít tín hiệu ngoại giao đáng chú ý trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Ngày 15/8, các cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm soạn thảo hiệp ước quốc tế đầu tiên về chống ô nhiễm nhựa đã kết thúc mà không đạt được đồng thuận.
Trả lời trên kênh Fox Business Network, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, các quan chức thương mại Mỹ sẽ gặp lại phía Trung Quốc trong hai hoặc ba tháng tới để thảo luận về tương lai quan hệ kinh tế song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, một trong những ván cờ địa chính trị phức tạp nhất hiện nay.