Đắk Lắk tuyên dương 45 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

NDO -

Ngày 26/3, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức Chương trình tuyên dương 45 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022.

Đắk Lắk tuyên dương 45 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã ôn lại truyền thống 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; giao lưu với gương thanh niên tiêu biểu; tham quan triển lãm sách “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”...

Trong chương trình, Tỉnh đoàn Đắk Lắk cũng đã tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng tác biểu trưng và bài hát tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027”.

Cuộc thi được phát động từ ngày 25/11-25/12/2021, thu hút 41 tác giả với 68 tác phẩm dự thi. Ở mỗi phần thi sáng tác biểu trưng (Logo) hoặc bài hát tuyên truyền, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã trao một giải Nhất, một giải Nhì, hai giải Ba cho nhóm tác giả, tác giải đoạt giải.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Phan Thị Trinh cho biết, Tháng Thanh niên 2022, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang 91 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Cao điểm là chương trình Tháng 3 biên giới; công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, hoạt động xung kích vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, hướng về biên cương Tổ quốc và vì đàn em thân yêu.

Tuổi trẻ Đắk Lắk xác định, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm quan trọng trong hành trình trưởng thành của các thế hệ thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm, đạo đức, có tri thức, sức khỏe và khát vọng vươn lên.

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác đã được triển khai đồng bộ và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk kêu gọi, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và cống hiến để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk “giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phát động phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Để thuận lợi cho việc đọc và tìm hiểu các cuốn sách viết về Bác Hồ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Thư viện tỉnh triển khai mô hình đọc sách trực tuyến thông qua việc quét mã QR, trong mã QR có hơn 200 đầu sách viết về Bác Hồ và sẽ tiếp tục được cập nhật thêm.

91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh