Đắk Lắk sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

NDO -

Chiều 29/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022 đã sẵn sàng.

Du khách tham quan Bảo tàng Đắk Lắk.
Du khách tham quan Bảo tàng Đắk Lắk.

Nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn yêu cầu niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ tại đơn vị và bán đúng giá, không để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh du lịch phải có sự chủ động rà soát các điều kiện liên quan bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, ứng xử chuẩn mực với khách bị F0.

Các địa phương có các điểm du lịch tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên sông, hồ, thác nước phải thường xuyên rà soát tất cả chương trình du lịch đã có, kiểm tra chất lượng và sửa chữa, nâng cấp các phương tiện phục vụ du lịch. Đặc biệt, chủ các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách, nhất là trẻ em khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc sẵn sàng đón khách du lịch đến với Đắk Lắk, đến thời điểm này, các khách sạn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đạt số lượng phòng đặt từ 85 đến 100% công suất phòng; khách sạn chưa xếp hạng và nhà nghỉ, khách đặt phòng cũng trên 70% công suất phòng.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, du khách đến Đắk Lắk từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhiều nhất là Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước...

Một trong những sự kiện được chờ đợi và dự kiến sẽ thu hút đông du khách đến với Đắk Lắk trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay là đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường 40 năm gắn bó với Tây Nguyên và biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn” diễn ra vào tối 1/5, tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk. Đêm nhạc gồm 2 phần: Giao lưu với nhạc sĩ Nguyễn Cường, biểu diễn các ca khúc về cao nguyên do nhạc sĩ Nguyễn Cường sáng tác trong suốt hơn 40 năm qua và biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn”.

Đây là tác phẩm công phu, đồ sộ mà nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và các cộng sự, các nghệ sĩ, diễn viên dành nhiều thời gian, tâm huyết, công sức, trí tuệ để sáng tác, phục vụ du khách trong và ngoài nước khi đến với Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung.