Đắk Lắk rút kinh nghiệm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022

NDO - Chiều 26/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở vương quốc Campuchia, mùa khô 2021-2022.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo thông tin tại Hội nghị, trong mùa khô 2021-2022, sau hơn 4 tháng triển khai nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), Đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, xác minh 200 thông tin; khảo sát, đào xới 50 địa điểm tập trung và 150 địa điểm nhỏ lẻ với hàng nghìn khối đất, đá. Kết quả, đã quy tập được 15 hài cốt chưa xác định danh tính; trong đó, có 1 hài cốt có di vật là bút máy kim tinh, khắc chữ "Ngọc Chút-27/9/66".

Quá trình cất bốc, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 luôn thận trọng, tỉ mỉ, xác định đúng các di vật của Bộ đội Việt Nam. Số hài cốt cất bốc được, Đội K51 tổ chức thờ cúng nghiêm trang, chu đáo và lấy mẫu sinh phẩm bàn giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh theo đúng quy định.

Kết thúc đợt tìm kiếm, 15 hài cốt liệt sĩ được hồi hương về nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian làm nhiệm vụ tại Campuchia, Đội K51 còn hỗ trợ nhân dân tỉnh Mondulkiri hàng nghìn ngày công lao động, khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 350 lượt người ở vùng sâu vùng xa, và tổ chức khám bệnh cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu khu Quân sự Mondulkiri, với tổng trị giá tiền thuốc hơn 20 triệu đồng.

Trên cơ sở đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022, tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất kế hoạch, mục tiêu, biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện có kết quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Đội k51, phấn đấu mùa khô 2022-2023 quy tập, hồi hương được từ 8 đến 10 hài cốt liệt sĩ.