Đắk Lắk: Giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn nơi công cộng

NDO - Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 là một trong những sự kiện lớn của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2023. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu sẽ thu hút khoảng 40.000-50.000 khách du lịch đến với sự kiện.
0:00 / 0:00
0:00
Đắk Lắk xây dựng là tỉnh trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên.
Đắk Lắk xây dựng là tỉnh trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà-phê thế giới”.

Để tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách về thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung là một điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn nơi công cộng nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự xã hội phục vụ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không để tái diễn tình trạng người lang thang xin ăn, đặc biệt trong dịp diễn ra lễ hội, đồng thời xử lý triệt để những người lợi dụng việc tổ chức xin ăn để thu lợi bất chính, gây mất an ninh trật tự và bức xúc dư luận xã hội.

Để thực hiện tốt việc này, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu Công an thành phố phối hợp Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị, Ủy ban nhân dân các phường, xã kịp thời phát hiện, xử lý đối với các đối tượng “chăn dắt”, tổ chức xúi giục và thuê trẻ em, người khuyết tật, người lang thang hoặc người già đi ăn xin để hưởng lợi, tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; điều tra xác định nhân thân và tham gia phân loại đối tượng để xử lý có hiệu quả.

Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị tổ chức lực lượng, bố trí phương tiện thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý kịp thời những người lang thang xin ăn trên các tuyến đường trong nội thành, các khu vực trọng điểm, nơi đông người, đặc biệt trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà-phê năm 2023 và các dịp lễ, Tết. Khi phát hiện đối tượng xin ăn, lang thang ở địa bàn phường, xã nào thì đưa đối tượng về phường, xã đó để phối hợp xử lý theo quy định.

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện quy trình xử lý và tiếp nhận người lang thang xin ăn không nơi nương tựa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Ủy ban nhân dân các phường, xã căn cứ kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn quản lý.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột là lễ hội cấp quốc gia được tổ chức 2 năm một lần. Qua 7 mùa lễ hội đã góp phần giới thiệu, quảng bá, nâng tầm thương hiệu cà-phê Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk. Sự kiện đồng thời giới thiệu vùng đất, hình ảnh, con người thân thiện, mến khách và văn hóa truyền thống đặc sắc của thành phố Buôn Ma Thuột cũng như tỉnh Đắk Lắk đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đắk Lắk: Giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn nơi công cộng ảnh 1

Khu vực Ngã 6 trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, một trong những điểm thu hút đông đảo khách khu lịch khi đến với Đắk Lắk.

Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng đang xây dựng Đề án phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà-phê của thế giới”.

Để thực hiện được mục tiêu này, ngay từ nhiều năm qua, thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành thu gom người lang thang xin ăn, không để xảy ra tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và sự phát triển du lịch của thành phố; đồng thời tạo điều kiện giúp người lang thang xin ăn ổn định cuộc sống tại gia đình, hòa nhập cộng đồng, không tái lang thang xin ăn hoặc tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, nuôi dưỡng. Đặc biệt là ngăn chặn triệt để tình trạng các đối tượng chăn dắt, lợi dụng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn để thu lợi bất chính, gây bức xúc trong xã hội.