Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, bà Nguyễn Thị Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom cho biết: Công ty hiện là doanh nghiệp viễn thông và công nghệ số lớn nhất tại Lào. Sau nhiều năm phát triển, hãng (Unitel) đã phủ sóng viễn thông tới 100% dân số. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng: Doanh thu tăng 23,2%, lợi nhuận tăng 6,7%, nộp ngân sách Lào tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Bên cạnh đó, công ty không ngừng nghiên cứu phát triển và ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới như: Dịch vụ cho vay tiêu dùng qua ví điện tử, từng bước triển khai ngân hàng số tại Lào; tiên phong đưa World Cup 2026 đến với 7 triệu người dân Lào hoàn toàn miễn phí; triển khai dịch vụ logistics giao nhận tại nhà, hướng tới phủ khắp các bản làng trong cả nước Lào và kết nối vận chuyển xuyên biên giới...
Đánh giá cao kết quả hoạt động của công ty thời gian qua, thể hiện vai trò là một trong những biểu tượng về quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ công nhân viên, cả người Lào và người Việt Nam; không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nguồn nhân lực có trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, ban lãnh đạo công ty nói chung, mỗi cán bộ, nhân viên người Việt nói riêng phải hành động như một đại sứ văn hóa, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tập thể công ty cần tiên phong tham gia công cuộc chuyển đổi số tại Lào; tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa các giá trị văn hóa nội tại cho các doanh nghiệp tại Lào, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.