Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Tết cộng đồng đón xuân Quý Mão

NDO - Hòa chung trong không khí đón xuân tưng bừng của cả nước, tối 14/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng đón Xuân Quý Mão 2023 tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành phát biểu tại buổi lễ.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, đại diện các Hội người Thái gốc Việt các địa phương (Bangkok, Chanthaburi, Sakeo…), Hội Doanh nhân Thái-Việt, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và gia đình cùng đông đảo bà con kiều bào, người Việt Nam đang công tác, học tập và sinh sống tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phan Chí Thành đã gửi tới các vị khách quý, bà con kiều bào và những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên toàn Thái Lan lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Tết cộng đồng đón xuân Quý Mão ảnh 1

Đông đảo bà con việt kiều, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan có mặt tham dự chương trình.

Đại sứ đã thông báo tới bà con những thành tựu mà Việt Nam đã trong năm qua. Trong năm 2022, nhờ sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, kinh tế đất nước đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng.

Trong năm 2022, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan cũng đã được tích cực thúc đẩy, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên đã trao đổi nhiều chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Thái Lan nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao APEC của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đại sứ khẳng định, đất nước ta đạt được những kết quả nêu trên là nhờ đường lối lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, cùng sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, trong đó không thể không nhắc đến vai trò hết sức quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Đại sứ Phan Chí Thành đánh giá cao những cố gắng của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, ổn định và phát triển cuộc sống, hội nhập sâu vào xã hội sở tại. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục củng cố và phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần yêu nước, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, gắn bó với gia đình, quê hương. Bà con cũng đã tích cực đóng góp trên nhiều lĩnh vực, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, từ thiện, nhân đạo ở sở tại và trong nước, tích cực ủng hộ cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Đại sứ đề nghị, sang năm mới Quý Mão 2023, cộng đồng kiều bào ta tại Thái Lan sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phát triển mạnh mẽ, phát huy bản sắc văn hóa và tinh thần dân tộc Việt Nam, tích cực đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước .

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hợi, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Chanthaburi, gửi lời cảm ơn Đại sứ quán đã tổ chức một buổi lễ hết sức đầm ấm, sau ba năm gián đoạn vì đại dịch. Chương trình đã giúp bà con lại có cơ hội được đắm mình trong bầu không khí ấm áp của ngày Tết Việt Nam.

Thay mặt các lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan, bạn Phạm Nguyễn Như Quỳnh phát biểu bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tham dự chương trình đón xuân mới cùng Đại sứ quán và bà con kiều bào.

Bạn cho biết, bầu không khí ấm cúng của buổi lễ đã phần nào giúp xoa dịu nỗi nhớ quê hương của các bạn sinh viên và khẳng định, không có gì trân quý hơn khi được đón Tết xa nhà cùng những đồng bào Việt Nam.

Bạn Quỳnh cũng đề nghị, trong năm mới, Đại sứ quán sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình giao lưu trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Trong không khí vui tươi phấn khởi, Đại sứ Phan Chí Thành cùng toàn thể khách mời đã cùng nâng ly chúc mừng cho đất nước Việt Nam luôn phát triển vững mạnh, chúc quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan mãi mãi vững bền và phát triển cũng như một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Buổi lễ càng trở nên vui tươi, ấm áp khi mọi người hướng lên màn hình để chứng kiến những khoảnh khắc xúc động, bầu không khí Tết rộn ràng ở quê nhà qua chương trình truyền hình Xuân Quê hương, cùng tham gia những trò chơi vui vẻ và thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị Tết Việt Nam.