Đại hội XIV của Đảng: Tiếp nối nỗ lực hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán về mục tiêu, nhưng linh hoạt, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện để đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn.

Bà Lê Thị Bích Hường trả lời phóng viên TTXVN. Ảnh tư liệu: Dương Hoa/TTXVN
Bà Lê Thị Bích Hường trả lời phóng viên TTXVN. Ảnh tư liệu: Dương Hoa/TTXVN

Đây là nhận định của bà Lê Thị Bích Hường - Tổng Thư ký Liên minh Chủ tịch các Hội người Việt Nam tại Italy, Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia-Việt Nam, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Rome về Đại hội XIV.

Theo bà Lê Thị Bích Hường, điểm sáng kinh tế ấn tượng nhất trong 5 năm qua của Việt Nam là sự kết hợp hài hòa giữa chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong khu vực nhà nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang doanh nghiệp và đời sống xã hội. Song song với đó, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo động lực liên kết vùng và giảm chi phí logistics. Đặc biệt, Việt Nam ngày càng thu hút được dòng vốn FDI chất lượng cao, gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Thêm vào đó, việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã củng cố niềm tin của nhân dân. Niềm tin đó chính là nền tảng quan trọng nhất cho sự ổn định chính trị - yếu tố then chốt để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là một điểm sáng nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và mở rộng không gian phát triển cho đất nước. Đường lối ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt nhưng kiên định về nguyên tắc và lợi ích quốc gia-dân tộc. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới phân cực sâu sắc, đường lối này giúp Việt Nam giữ được thế cân bằng chiến lược, mở rộng quan hệ với các đối tác, đồng thời tránh bị cuốn vào cạnh tranh nước lớn. Đây là một cách tiếp cận rất phù hợp và hiệu quả.

Việc Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ với các cường quốc hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, Australia, cho thấy vị thế, uy tín và mức độ tin cậy chiến lược của đất nước ngày càng được khẳng định. Điều này chứng tỏ Việt Nam không chỉ là một đối tác kinh tế tiềm năng mà còn là một đối tác chính trị - chiến lược có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới. Từ chỗ chủ yếu “tham gia”, Việt Nam đã chuyển sang “chủ động đóng góp” vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, như các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu trợ nhân đạo quốc tế. Sự chuyển dịch này có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia: một Việt Nam hòa bình, trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chia sẻ với thế giới.

Một điểm sáng nữa là Việt Nam đã có những chuyển biến thực chất trong việc phát huy sức mạnh mềm văn hóa, thông qua ngoại giao văn hóa, quảng bá di sản, ẩm thực, ngôn ngữ và hình ảnh con người Việt Nam. Văn hóa ngày càng trở thành cầu nối hiệu quả để tăng cường hiểu biết, thiện cảm và niềm tin của bạn bè quốc tế. Điều này thể hiện rõ ràng qua việc ngày càng có nhiều bạn bè Italy biết đến và yêu thích văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, ngôn ngữ Việt Nam.

Từ những thành tựu cụ thể mà Việt Nam đã đạt được kể từ Đại hội XIII đến nay, bà Lê Thị Bích Hường bày tỏ sự tin tưởng rằng những quyết sách đột phá về thể chế, khoa học-công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, được Đại hội XIV đưa ra, sẽ là những động lực then chốt để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng lớn lao của đồng bào trong nước cũng như cộng đồng kiều bào và giới học giả ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm