Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ cấp trên cơ sở tại Bệnh viện T.Ư Huế

NDO -

Trong hai ngày 16 và 17-7, Bệnh viện T.Ư Huế tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ bệnh viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 300 đại biểu chính thức đại diện hơn 800 đảng viên trong Đảng bộ tham dự. 

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện T.Ư Huế khóa XI.
Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện T.Ư Huế khóa XI.

Ðây là một trong hai Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ Thừa Thiên Huế; đồng thời cũng là đơn vị đầu tiên thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội.

Đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng bộ cấp trên cơ sở tại Huế thành công -0
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành tham dự tại Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đại học Huế cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Báo cáo chính trị do GS, TS Thầy thuốc Nhân dân Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những mặt thuận lợi cơ bản, bệnh viện cũng gặp không ít khó khăn, thử thách trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển bệnh viện. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bán Cán sự Đảng bộ Y tế, UBND tỉnh và giúp đỡ, hỗ trợ của các ban, ngành cấp tỉnh, TP Huế, các tổ chức quốc tế cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ, Bệnh viện T.Ư Huế đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội X đề ra, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có tính toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể luôn đạt kết quả quan trọng; việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Quy tắc ứng xử đã mang lại những kết quả thiết thực, tạo sự đổi mới về phong cách, thái độ phục vụ của y tế, tạo ra những chuyển biến cơ bản về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, y đức của người thầy thuốc đã góp phần tạo sự hài lòng cho người bệnh và một trong những điểm sáng về y đức tại khu vực và cả nước.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và những nhiệm vụ giải pháp thiết thực, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật mũi nhọn và nâng cao đời sống cho cán bộ, đảng viên với quyết tâm tạo sự bứt phá đồng bộ để xây dựng và phát triển bệnh viện nhanh hơn, mạnh hơn trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện T.Ư Huế tiếp tục đề ra các phương hướng, nhiệm vụ với phương châm: “Đoàn kết - trí tuệ - năng động - sáng tạo”; phát huy truyền thống Bệnh viện Anh hùng, với vai trò hạt nhân, là đầu tàu của Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền trung - Tây Nguyên, kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước, chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng bệnh viện theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; tiếp tục nhấn mạnh Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông-Nam Á về văn hóa, du lịch và trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Phát triển Bệnh viện T.Ư Huế cùng với Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông-Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế.

Đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng bộ cấp trên cơ sở tại Huế thành công -0
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Bệnh viện T.Ư Huế đã phấn đấu, đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lê Trường Lưu yêu cầu: Nhiệm kỳ tới có ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng bộ Bệnh viện T.Ư Huế đang đứng trước những thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ; sự cạnh tranh giữa các cơ sở y tế cả trong và ngoài công lập,... Làm thế ào để nhìn nhận đúng thực tế, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và giữ vững thương hiệu của mình là vấn đề cần hết sức phải quan tâm, chú trọng.

Đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng bộ cấp trên cơ sở tại Huế thành công -0
 Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện T.Ư Huế khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội. 

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội lần thứ XI đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ mới 2020-2025; đồng thời, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Bệnh viện khóa XI tại Đại hội và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Bệnh viện gồm tám đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI. GS, TS Thầy thuốc Nhân dân Phạm Như Hiệp tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bệnh viện T.Ư Huế khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) với số phiếu tín nhiệm cao là 296/300 đại biểu (đạt tỷ lệ 98,67%). Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã bầu ra Ban Thường vụ gồm chín đồng chí, bầu hai đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025).