ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á - ASIAD 2018

Tưng bừng lễ hội đón ngọn đuốc ASIAD 2018

Đón đoàn rước đuốc ASIAD 2018 tại thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a.
Đón đoàn rước đuốc ASIAD 2018 tại thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a.

Ban tổ chức ASIAD 2018 của nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a đã tổ chức một lễ hội lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và các ban nhạc nổi tiếng tại thủ đô Gia-các-ta để đón đoàn rước ngọn đuốc lửa ASIAD 2018. Trước đó, ngọn lửa đại hội đã được châm từ đài đuốc tại thủ đô Niu Đê-li của Ấn Độ, nơi tổ chức kỳ đại hội thể thao châu lục đầu tiên năm 1951. Sau đó, ngày 5-7, ngọn đuốc lửa đã về đến In-đô-nê-xi-a và nước chủ nhà ASIAD 2018 đã tổ chức hành trình rước đuốc trong một tháng, từ Trung tâm văn hóa Y-ô-ghi-các-ta qua 54 thành phố của In-đô-nê-xi-a với chiều dài 18 nghìn km. Ngọn đuốc sẽ được đưa tới sân vận động Bung Các-nô vào tối nay 18-8 trong lễ khai mạc ASIAD 2018.

HLV Pắc Hang-xo hài lòng với chiến thắng của các học trò

Phát biểu ý kiến với báo chí sau chiến thắng thứ hai liên tiếp tại ASIAD 2018 và sớm giành quyền vào vòng 1/8 của môn bóng đá, HLV Pắc Hang-xo khá hài lòng về thành tích đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam. Ông nói: “Tôi rất hạnh phúc khi Ô-lim-pích Việt Nam đã giành chiến thắng trước Ô-lim-pích Nê-pan. Như vậy, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng 1/8 sớm trước một lượt trận. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình để có thêm ba điểm quan trọng ”.

“Cửa hẹp” cho đội tuyển Ô-lim-pích Thái-lan

Sau hai trận hòa và chỉ được hai điểm, đội Ô-lim-pích Thái-lan đang đứng trước khả năng không vượt qua vòng bảng môn bóng đá ASIAD 2018. HLV Ua-ra-út Xri-ma-ka tỏ ra khá thất vọng: “Kết quả hòa đội Băng-la-đét là điều mà Ô-lim-pích Thái-lan không muốn hướng đến và chúng tôi đang bị dồn vào thế chân tường. Tôi muốn nói lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Thái-lan”. Ông Xri-ma-ka cũng thừa nhận đã sai lầm khi sắp xếp đội hình ra sân ở hai trận đấu vừa qua. Đối thủ ở lượt đấu cuối của đội bóng Thái-lan là Ô-lim-pích U-dơ-bê-ki-xtan, đội bóng đã có hai trận thắng liên tiếp và ghi được chín bàn thắng. Để giành vé đi tiếp, đội Thái-lan buộc phải thắng U-dơ-bê-ki-xtan và chờ đợi kịch bản hai đội Băng-la-đét và Ca-ta chia điểm với nhau, song kịch bản này rất khó xảy ra.

VĐV Bùi thị Thu Thảo quyết tâm đổi mầu huy chương

Giành Huy chương bạc ASIAD 17 ở nội dung nhảy xa, gần đây nhất là ngôi vô địch SEA Games 29 và giải điền kinh châu Á năm 2017, VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo đang tràn đầy quyết tâm “đổi mầu vàng” huy chương tại ASIAD 2018. Để thực hiện quyết tâm này, Bùi Thị Thu Thảo đã chăm chỉ khổ luyện, gác lại các dự định cá nhân để tập trung cho mục tiêu đề ra của mình. Theo “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam, đối thủ của cô tại ASIAD 2018 là VĐV của In-đô-nê-xi-a đã từng giành Huy chương vàng ASIAD 2014 và một VĐV của Trung Quốc mà cô từng gặp tại Giải vô địch điền kinh châu Á 2017.

Ngôi sao điền kinh Trung Quốc buộc phải rút lui

VĐV Xie Zhenye được kỳ vọng mang vàng về cho điền kinh Trung Quốc ở nội dung chạy nước rút của nam đã buộc phải rút lui khỏi ASIAD 2018 khi chỉ cách lễ khai mạc đại hội có hai ngày. VĐV này đã buồn bã chia sẻ trên in-tơ-nét về quyết định không tham gia kỳ ASIAD này cùng giấy xác nhận của bác sĩ về chấn thương mắt cá chân. Theo báo chí, Xie bị chấn thương tại Luân Đôn (Anh) hồi tháng 7 vừa qua. Trước đó, ngôi sao trẻ của điền kinh Trung Quốc đã lập kỷ lục quốc gia mới với thành tích chạy 200 m hết 20 giây 16. Sự vắng mặt của Xie cũng gây khó khăn cho mục tiêu đoạt ngôi vô địch của Trung Quốc ở cự ly chạy 100m và chạy tiếp sức 4 x 100 m của nam.