Đại hội đồng Liên hợp quốc đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 Dennis Francis vừa công bố Tầm nhìn 2024, đề ra những nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu chọn các quốc gia thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2024-2026, tại New York, Mỹ ngày 10/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Toàn cảnh phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu chọn các quốc gia thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2024-2026, tại New York, Mỹ ngày 10/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo ông Francis, với trọng tâm là tăng cường thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Tương lai sẽ là trọng tâm từ nay đến tháng 9 tới.

Ông Francis nêu rõ, phải đặt ra các mục tiêu cụ thể cho Hội nghị thượng đỉnh Tương lai, nơi các nhà lãnh đạo đưa ra những hướng đi, khuyến nghị nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định, đây là mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực chung, là cơ sở của mọi hành động.

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm cuộc xung đột tại Dải Gaza, ông Francis kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, trả tự do cho tất cả con tin và tạo điều kiện để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực này. Theo ông Francis, cuộc xung đột hiện nay không thể được giải quyết bằng giải pháp quân sự.

Dịp này, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết về việc triệu tập hội nghị cấp cao, thảo luận biện pháp giải quyết các mối đe dọa hiện hữu do nước biển dâng. Hội nghị cấp cao về đối phó tình trạng nước biển dâng dự kiến được tổ chức vào tháng 9 tới, bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nghị quyết yêu cầu ông Francis hoàn thiện công tác chuẩn bị, tài liệu liên quan, thông qua tham vấn công khai, minh bạch và toàn diện với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.