Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 11

Ngày 28/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2024-2029), với chủ đề: “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”. Đại hội đã thảo luận, đề ra 6 chương trình hành động và 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2024-2029.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11.

Tham dự Đại hội, có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng gần 500 đại biểu tham dự; trong đó, có 296 đại biểu chính thức.

Trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, trong 5 năm qua, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, chủ trì, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt, chủ động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 11 ảnh 1

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 11.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai ngày càng tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường; tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân được phát huy, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng.

Sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng tăng. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Mặt trận các cấp đã thực hiện 15/15 chỉ tiêu đạt, vượt so với nghị quyết đề ra.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 11 ảnh 2
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2024-2029).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Quảng Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa lớn trong nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề cập trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ cơ sở; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” hoàn thành trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng lưu ý.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận với phương châm: Tận tụy để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ...

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu về đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 11 ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian qua; đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất và lan tỏa mạnh mẽ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần tự quản, tự nguyện, sáng tạo của nhân dân ở cơ sở, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh; nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội. Trong đó, cần tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ xoá xong nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nâng cao thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp; tăng cường hơn nữa giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Tiếp tục quan tâm rà soát, quy hoạch, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thật sự tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ làm Mặt trận, nhất là ở cơ sở bảo đảm phương châm “Trọng dân, gần dân, giúp dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quan tâm vận động, nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản, nhất là tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chú trọng ứng dụng, tận dụng các tiện ích công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động của Mặt trận, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động của Mặt trận các cấp.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, có nhiều đột phá trong hoạt động, tập hợp, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, tăng cường mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa nhân dân với đảng, với chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra; cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển quê hương Quảng Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kỳ vọng.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 11 ảnh 4

Đại hội hiệp thương cử 96 người tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa 11 (nhiệm kỳ 2024-2029).

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa 11 (nhiệm kỳ 2024-2029) gồm 96 thành viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, đồng chí Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10 được cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội này, đã hợp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết...