Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ VI

NDO -

Trong hai ngày 11 và 12/1, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam đã trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá, tổng kết nhiệm vụ Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Các tập thể có nhiều công đức đối với đạo pháp dân tộc được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng Bằng tuyên dương công đức.
Các tập thể có nhiều công đức đối với đạo pháp dân tộc được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng Bằng tuyên dương công đức.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam bày tỏ niềm vui mừng và đánh giá cao những thành tựu phụng đạo, yêu nước của tăng ni, phật tử khi tích cực đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân; nhất là từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay. Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam đã gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh; chủ động, kịp thời chỉ đạo dừng, hoãn nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo để bảo đảm an toàn sức khỏe cho tăng ni, phật tử và xã hội; ủng hộ nhiều kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt công tác an sinh xã hội trong mùa dịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam bằng hành động cụ thể, thiết thực triển khai công tác phật sự đạt hiệu quả, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân Hà Nam xây dựng quê hương Hà Nam văn minh, giàu đẹp.

Địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có 545 ngôi chùa, chiếm 65,8% số lượng cơ sở tôn giáo trong toàn tỉnh. Số lượng chức sắc, nhà tu hành Phật giáo là 477 vị chiếm 69% tổng số chức sắc, nhà tu hành tôn giáo trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mọi hoạt động trong công tác Phật sự đều được quan tâm, thực hiện theo sự hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng cho phật tử và nhân dân địa phương. Công tác phối hợp các cấp chính quyền được tăng cường thể hiện sự hòa hợp, gần gũi.

Phát biểu tại Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đoàn kết tập hợp tăng ni và phật tử tỉnh nhà phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của Phật giáo Việt Nam, sinh hoạt tôn giáo đúng Pháp luật và đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” mà Hiến chương của Giáo hội đã đề ra. Đồng thời, phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa và đạo đức, bản chất từ bi và trí tuệ của đạo Phật, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Tích cực trong công tác từ thiện và hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam và xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh, khẳng định vai trò của tổ chức tôn giáo trí tuệ, yêu nước, xứng đáng là thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập, phát triển.