Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trao 29 suất học bổng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh

NDO - Ngày 3/3, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao học bổng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp thông qua Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức trao học bổng cho các nghiên cứu sinh.
Ban tổ chức trao học bổng cho các nghiên cứu sinh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 29 suất học bổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, trao 15 suất học bổng cho nghiên cứu sinh với mỗi suất trị giá 75.000.000 đồng và 14 suất cho học viên cao học mỗi suất trị giá 25.000.000 đồng.

Các học viên cao học, nghiên cứu sinh được nhận học bổng lần này đều có kết quả học tập xuất sắc và sở hữu nhiều đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học quốc tế.

Các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có học viên và nghiên cứu sinh nhận học bổng đợt này gồm Trường đại học Bách khoa, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường đại học Công nghệ Thông tin và Trường đại học Kinh tế-Luật.

Chương trình học bổng sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đề án học bổng sau đại học được phê duyệt năm 2018, triển khai hằng năm bắt đầu từ năm học 2019-2020.

Để nhận học bổng, học viên, nghiên cứu sinh phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí đề ra.

Cụ thể, đối với nghiên cứu sinh phải học đúng tiến độ theo kế hoạch của cơ sở đào tạo. Về sản phẩm nghiên cứu khoa học phải bảo đảm một trong các điều kiện: có tối thiểu 1 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 2 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc có 2 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu.

Ngoài ra, học viên, nghiên cứu sinh nhận học bổng phải đáp ứng chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.