Hậu Giang trao học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi

NDO - Ngày 27/2, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp tỉnh Hậu Giang trao học bổng cho 88 học sinh khuyết tật, mồ côi, yếu thế khác thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất học bổng trị giá một triệu đồng từ nguồn tài trợ bởi dự án UpRace 2022 nhằm động viên, tiếp sức cho sự nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn của các em để vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội sau này. Hoạt động này cũng đóng góp tích cực cùng địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, Hậu Giang đã hỗ trợ thực hiện nhiều chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kịp thời thăm hỏi, động viên, an ủi các em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên vẫn còn nhiều trẻ em cần được quan tâm, hỗ trợ, nhất là trẻ em khuyết tật, mồ côi, yếu thế khác thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp để chăm lo tốt hơn gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn, trong đó có trẻ em, nhằm nâng cao đời sống cho các tầng lớp nhân dân.

Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thêm nhiều nguồn lực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để triển khai thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và đối với trẻ em nói riêng.

Hậu Giang hiện có gần 145.700 trẻ em, trong đó hơn 16.400 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, 946 trẻ em mồ côi, 1.170 trẻ em khuyết tật.