Đại học Huế lên ngôi vô địch giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 1

NDO - Chiều 26/3, tại sân vận động Trường đại học Tôn Đức Thắng (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), trận chung kết của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 - Cúp Café de Măng Đen giữa Trường đại học Thủy lợi và Đại học Huế đã diễn ra gay cấn, quyết liệt giữa cầu thủ hai đội.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao thưởng chức vô địch cho các sinh viên Trường đại học Huế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao thưởng chức vô địch cho các sinh viên Trường đại học Huế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, lãnh đạo Trung ương đoàn cùng dự khán và trao thưởng cho các cầu thủ.

Kết quả, trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2 để bước vào loạt sút luân lưu 11 mét đầy may rủi.

Cuối cùng, các cầu thủ đến từ Trường đại học Huế đã xuất sắc giành chiến thắng để lên ngôi vô địch ở giải đấu này.

Ở trận đấu này, các cầu thủ đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên hai bên với hơn 1.000 người đã đến sân. Đây là một kỷ lục ở sân vận động này.

Đại học Huế lên ngôi vô địch giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 1 ảnh 1
Các cầu thủ trong một tranh chấp bóng trong trận chung kết.

Ở trận tranh hạng 3, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà đại học Tôn Đức Thắng.

Tối cùng ngày, lễ bế mạc giải đấu cũng đã diễn ra dưới sự theo dõi của hàng nghìn cổ động viên và sinh viên.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phụ trách chuyên môn, ông Trần Anh Tú cho biết, VFF rất hài lòng với chất lượng của các trận đấu từ vòng loại đến vòng chung kết, cũng như tinh thần mà các đội đã mang đến giải đấu năm nay.

Các giải thưởng của giải đấu:

Đội vô địch: Đại học Huế

Đội á quân: Đại học Thủy lợi

Đội hạng 3: Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Giải phong cách: Đại học Tôn Đức Thắng

Giải cổ vũ đẹp: Hội cổ động viên Đại học Tôn Đức Thắng

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Quang Hợp (Đại học Huế)

Thủ môn xuất sắc nhất: Channa Phonesavath (Đại học Huế)

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất: Nguyễn Minh Nhật (6 bàn, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh