Tưng bừng Giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Thái-lan

NDO -

NDĐT - Ngày 17-9, Giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Thái-lan mở rộng lần IV-2016, do Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái-lan khu vực Bangkok phối hợp Hội người Việt ở Thái-lan tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại sân vận động Republik, ở thủ đô Bangkok (Thái-lan).

Cầu thủ hai đội tranh bóng quyết liệt.
Cầu thủ hai đội tranh bóng quyết liệt.

Giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Thái-lan (VSB Tournament) là sự kiện thể thao thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Từ đó tới nay, giải đã không ngừng lớn mạnh với số đội bóng và vận động viên mỗi năm đều cao hơn năm trước. Dự giải năm nay, có 12 đội bóng với tổng số vận động viên lên tới gần 200 người. Ngoài 10 đội bóng của sinh viên, lưu học sinh và người Việt Nam đang công tác tại Thái-lan, có hai đội bóng khách mời gồm các vận động viên là người Thái-lan và người ngước ngoài. Hàng trăm sinh viên, người Việt Nam đang học tập, làm việc ở khu vực Bangkok và các tỉnh lân cận cũng tới cổ vũ cho các trận đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức cho biết, giải năm nay diễn ra nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước ta (2-9-1945 – 2-9-2016) và 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái-lan (1976 - 2016). Giải được tổ chức với mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh, giúp nâng cao sức khỏe cho các sinh viên, lưu học sinh Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái-lan. Các vận động viên và cổ động viên cũng có thêm cơ hội giao lưu, học tập lẫn nhau và tăng cường tình đoàn kết. Giải nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan, Trung tâm Ngôn ngữ Kiến thức Việt cùng các nhà tài trợ.

Đặc biệt, năm nay, BTC đưa ra thể thức thi đấu mới nhằm tăng thời gian giao lưu và sự đoàn kết giữa các cầu thủ và đội bóng. Theo đó, 12 đội bóng được chia thành bốn bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào thi đấu giành cúp Fansipan. Bốn đội còn lại thi đấu giành cúp Inthanon. Như vậy, tất cả các đội tham dự đều có cơ hội được thi đấu đến hết giải.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi và đầy kịch tính, đội bóng Người Việt Nam ở Pattaya (VRP) và đội đương kim vô địch giải năm 2015 VSB Rang Nam bước vào trận chung kết cúp Fansipan. Đội VRP đã giành chiến thắng chung cuộc 3-0, trở thành nhà vô địch Cúp Fansipan. Trong trận đấu trước đó, đội bóng trường ĐH Phòng Thương mại Thái-lan (UTCC) giành chiến thắng trước đội Viện Công nghệ châu Á (AIT) và giành ngôi vô địch cúp Inthanon. Các đội Allianz Thailand và MRPU giành giải ba của mỗi cúp.

Ngoài các giải chính thức, BTC còn trao giải Fairplay cho đội bóng Sinh viên Việt Nam trường ĐH Chulalongkorn (VSCU); giải cầu thủ xuất sắc nhất cho cầu thủ Bảo Trần (đội VRP) và giải thủ môn suất sắc nhất giải cho cầu thủ Lê Hoàng Tuấn (đội VSB Rang Nam).