Đặc sắc Liên hoan Dân ca Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long

NDO -

Chiều 8/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng đã tổ chức bế mạc và trao giải Liên hoan Dân ca Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2.

Một tiết mục trong ca ngợi tình yêu Bác Hồ của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Một tiết mục trong ca ngợi tình yêu Bác Hồ của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Liên hoan thu hút gần 200 lượt thí sinh đến dự thi với 60 tiết mục dân ca Khmer. Nội dung các tiết mục ca ngợi phum sóc đổi mới, nông thôn mới và tấm lòng của đồng bào Khmer Nam Bộ tôn kính, biết ơn Bác Hồ, Đảng và Nhà nước; tình yêu quê hương, đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc..

Đây còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên không chuyên trong cộng đồng dân tộc Khmer khu vực Nam Bộ được gặp gỡ, giao lưu, phô diễn tài năng; đồng thời phát hiện những diễn viên tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của đồng bào dân tộc Khmer, qua đó hun đúc thêm niềm đam mê dân ca để tiếp tục lưu giữ dân ca dân tộc trong cộng đồng.

Kết quả, thí sinh Thạch Kênh (Trà Vinh) đạt giải Nhất trị giá 30 triệu đồng với tiết mục “Nghĩa tình bốn dân tộc anh em”; giải Nhì trị giá 20 triệu đồng thuộc về Sơn Minh Thư (Trà Vinh) với tiết mục “Công ơn cha mẹ"” giải Ba trị giá 10 triệu đồng là thí sinh Chao Phép, và cặp song ca La Hoàng Vĩnh, Sơn Thị Diệu (Sóc Trăng).

Đặc sắc Liên hoan Dân ca Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long -0
 Trao giải Liên hoan Dân ca Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2.

Ngoài ra, Liên hoan còn trao 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải phụ dành cho các nghệ nhân nhỏ tuổi và lớn tuổi nhất, dàn nhạc ân tượng, nhóm múa ấn tượng...

Liên hoan Dân ca Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2022 do Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng phối hợp Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc-Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/4, đúng dịp đồng bào Khmer chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây góp phần làm cho không khí đón năm mới của đồng bào dân tộc Khmer thêm phần vui tươi, sôi nổi.