Đác Nông tuyên dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

NDO -

NDĐT - Ngày 16-9, tại thị xã Gia Nghĩa, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đác Nông đã tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), tôn giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Theo đó, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã bám sát vào ba tiêu chuẩn của phong trào để triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh đã thành lập 662 nhóm theo các mô hình như: “nhóm 2T (tận dụng và tiết kiệm)”, “hũ gạo tình thương”; “nuôi heo đất”, “vào bật ra tắt”… thu hút 61.512 thành viên tham gia với số tiền tiết kiệm hơn 4,5 tỷ đồng, giúp cho 8.550 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay để phát triển sản xuất…

Bên cạnh đó, các hội viên phụ nữ DTTS và tôn giáo tiêu biểu còn tích cực hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới, với việc tham gia hiến đất, chung tay góp sức xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp. Từ những phong trào thi đua đã góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chất lượng hội viên ở cơ sở nâng lên. Đồng thời nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế và đời sống của các chị em vùng đồng bào DTTS được nhân rộng như: xây dựng vùng chuyên canh cây công nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; xây dựng nhiều cánh đồng đạt giá trị cao…

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tặng giấy khen cho 48 cán bộ, hội viên phụ nữ DTTS, tôn giáo có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào.