Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2010, Luân được nhận vào làm việc tại Trung tâm Công ty Mobifone Chi nhánh tỉnh Đác Nông, với công việc chính là đi bán hàng và thẻ cào, thẻ điện thoại cho các chi nhánh, đại lý. Tuy nhiên trong quá trình bán hàng, Luân đã chiếm đoạt của chi nhánh toàn bộ số tiền 70 triệu đồng từ việc bán hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân và ăn chơi, cờ bạc.
Tháng 4-2011, Luân bị kỷ luật và bị điều chuyển về làm việc tại Trung tâm Mobifone huyện Đác Mil. Trong thời gian này, để có tiền hoàn trả cho công ty, Luân đã đến các đại lý, cửa hàng bán điện thoại trên địa bàn huyện, giới thiệu mình là nhân viên Mobifon rồi ký kết hợp đồng nhận hàng của các đại lý mang đi bán để hưởng tiền chênh lệch và hoa hồng. Sau khi nhận hàng, Luân nói với mọi người khi nào bán hết hàng sẽ giao trả lại tiền hàng đầy đủ cho họ. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy Luân quay lại, gọi điện thoại thì không liên lạc được nên mọi người mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.
Với thủ đoạn trên, Luân đã lừa đảo chiếm đoạt của các chủ cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện Đác Mil với số tiền 230 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 29-2, Luân bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đác Mil bắt giữ.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đác Mil tiếp tục điều tra, làm rõ.