Theo báo cáo, thành phố Đà Nẵng xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên đã chủ động triển khai sớm, đồng bộ, đúng quy định. Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các cấp được thành lập đúng tiến độ, bảo đảm vận hành hiệu quả. Công tác chuẩn bị được thực hiện bài bản, từ phân chia đơn vị bầu cử, thành lập các ban, tổ bầu cử đến tổ chức 1.784 khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia.
Toàn thành phố có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 14 đại biểu; 23 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để bầu 76 đại biểu; 628 đơn vị bầu cử cấp xã để bầu 1.907 đại biểu. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng quy định, bảo đảm về cơ cấu, thành phần và hoạt động hiệu quả.
Công tác hiệp thương, lập danh sách người ứng cử được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức rộng khắp với hơn 3.300 điểm, thu hút hơn 340.000 lượt cử tri tham dự.
Không khí dân chủ, cởi mở, nhiều ý kiến thiết thực được trao đổi, giúp cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người đại diện xứng đáng.
Trong ngày bầu cử, toàn thành phố ghi nhận 2.058.838/2.060.459 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,92%. Kết quả, Đà Nẵng đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội, 76 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 1.905 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Chất lượng đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao; cơ cấu cơ bản đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nữ, trẻ, ngoài Đảng và dân tộc thiểu số.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng quy trình, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng; các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp phát huy cao tinh thần trách nhiệm, góp phần trực tiếp bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, thông suốt, đúng quy định.
Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,92%, trong đó nhiều địa phương đạt 100%; thành phố đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng theo quy định; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; toàn bộ quá trình bầu cử diễn ra đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để Hội đồng nhân dân các cấp đi vào hoạt động hiệu quả, thông suốt; đặc biệt quan tâm chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới, bảo đảm đúng luật, chặt chẽ, dân chủ, chất lượng.
Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ, để các cơ quan dân cử thật sự bắt tay ngay vào công việc, thực hiện đầy đủ chức năng quyết định và giám sát, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân thành phố.
Đồng thời, phát huy kết quả bầu cử, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế và động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố trong thời gian tới.
Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trao tặng Bằng khen cho 64 tập thể, cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trao tặng Bằng khen cho 92 tập thể, cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử.