Đà Nẵng thống nhất chủ trương gói vay 50 tỉ đồng cho công nhân, lao động khó khăn

Ngày 16.10, tại Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết về “món quà” 50 tỉ đồng cho lao động khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Đại hội.

Theo đó, từ đề xuất của Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng thành phố, thống nhất về chủ trương. Đồng thời, giao Uỷ ban Nhân dân trình Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng xem xét các đối tượng, ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP Đà Nẵng để giải quyết cho đội ngũ công nhân, người lao động thành phố vay 50 tỉ đồng.

"Chúng tôi đã bàn bạc việc này rất nhiều. Nhiệm kỳ trước đã có những công trình có ý nghĩa như Khu nhà ở công nhân Hòa Cầm thì nhiệm kỳ này cũng cần có những chương trình ý nghĩa thiết thực như vậy. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, đời sống công nhân lao động thành phố, Ban cán sự Đảng đã thống nhất vấn đề này. Văn bản mới nhất đã có trước đại hội", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Đây cũng là món quà thành phố gửi tặng nhân dịp đại hội. Thời gian thực hiện trong 5 năm (2024 – 2029). “Món quà xuất phát từ thực tiễn đời sống của người lao động, công nhân thành phố. Tôi đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chủ động phối hợp với những cơ quan liên quan, đề xuất đối tượng được vay, nhất là người lao động khó khăn để tạo điều kiện cho người lao động trang trải và ổn định cuộc sống”, ông Quảng nói thêm.

Đà Nẵng thống nhất chủ trương gói vay 50 tỉ đồng cho công nhân, lao động khó khăn ảnh 1

Tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công đoàn, của lực lượng công nhân, viên chức, lao động toàn thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Thành phố đã không ngừng phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong những năm qua, trong, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các hoạt động công đoàn phải tại cơ sở phải thu hút, thực chất, sát với nhu cầu của đoàn viên. Các cấp Công đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, sự quan tâm mới của đoàn viên, người lao động.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của công đoàn các cấp trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua…