Đà Nẵng: Nhu cầu tuyển dụng cao, số ứng tuyển khá ít

NDO -

NDĐT - Ngày 15-2, tại Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng, Phiên giao dịch việc làm đầu năm 2019 đã diễn ra với 79 doanh nghiệp tham gia đăng ký tuyển dụng 4.350 vị trí việc làm. Tuy nhiên, số lao động đến nộp hồ sơ khá ít.

Khá ít lao động đến phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm.
Khá ít lao động đến phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm.

Các nhu cầu tuyển dụng chủ yếu là lao động phổ thông về may mặc, thủy sản, cơ khí, lái xe. Theo đó, Công ty CP Thủy sản và thương mại Thuận Phước đăng ký tuyển dụng cao nhất với 1.000 lao động phổ thông. Có 31 công ty, doanh nghiệp phỏng vấn ngay tại phiên giao dịch.

Anh Nguyễn Văn Thái (1986) từ Quảng Bình vào Đà Nẵng tham gia phiên giao dịch việc làm đầu năm với mong muốn tìm được vị trí phù hợp. Anh Thái tâm sự: “Mình tốt nghiệp đại học chuyên ngành về giáo dục chính trị, nhưng khó tìm được công việc ở quê nhà nên đã nghỉ việc về làm vườn. Sáng nay, mình đã phỏng vấn tại hai đơn vị và nhắm sẽ vào làm tại một khu nghỉ dưỡng với vị trí làm vườn, phù hợp với sở thích và tay nghề của bản thân”.

Tuy nhiên, không khí tuyển dụng không sôi động so với những năm trước, số lao động đến nộp hồ sơ và ứng tuyển khá ít, chỉ trong buổi sáng, chưa đến 100 lao động tham gia phiên giao dịch.

Công ty TNHH PI VINA DA NANG tham gia phỏng vấn trực tiếp với 300 vị trí công nhân may, 200 công nhân phụ may. Chị Nguyễn Thị Cẩm Thơ, Trưởng Phòng Nhân sự cho biết: “Do mở rộng dây chuyền may mặc của công ty nên nhu cầu tuyển dụng cao, tuy nhiên, sáng nay chúng tôi mới chỉ phỏng vấn và tuyển dụng được hai lao động trong tổng số 560 vị trí cần tuyển”.

Theo nhận định chung của Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng), trong những tháng cuối năm 2018, tình hình thất nghiệp không biến động lớn. Do đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm trong những ngày đầu năm 2019 không cao. So với phiên giao dịch việc đầu năm 2018, số lượng doanh nghiệp và số vị trí việc làm năm nay giảm.

Bà Lê Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu Công nghiệp - chế xuất TP Đà Nẵng cho biết, với nhiều hoạt động an sinh, xã hội chăm lo cho người lao động của công đoàn các doanh nghiệp, nên việc nhảy việc của các lao động sau Tết không có nhiều biến động. Đến nay, hơn 95% số công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đã trở lại làm việc bình thường sau một tuần nghỉ Tết.

Trước Tết, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tích cực chăm lo đời sống, lương, thưởng cho người lao động và hỗ trợ phương tiện đi lại dịp Tết. Đa số các doanh nghiệp tổ chức ra quân đầu năm từ mùng 6 đến mùng 8 Tết, qua đó động viên, khích lệ người lao động quay lại làm việc.

Nhân lực không biến động, đơn hàng nhiều là những tín hiệu đáng mừng ngay từ những ngày đầu năm tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.