Đà Nẵng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

NDO -

Ngày 8/2, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có chuyến thăm, động viên và tặng quà các em học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19 tại trường Hy Vọng, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, động viên các em học sinh mất cha mẹ do dịch bệnh vừa được tiếp nhận tại trường Hy Vọng-FPT Đà Nẵng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, động viên các em học sinh mất cha mẹ do dịch bệnh vừa được tiếp nhận tại trường Hy Vọng-FPT Đà Nẵng.

Trường Hy Vọng đặt tại Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, là cơ sở giáo dục đầu tiên của Công ty cổ phần FPT vừa mở cửa đón 34 em học sinh mất cha mẹ do đại dịch Covid-19, chuẩn bị để bước vào học kỳ 2 năm học 2021-2022. Dự kiến trong năm học tới sẽ tiếp nhận thêm 250 em vào sinh sống, học tập, đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất đủ để tiếp nhận 1000 học sinh mất cha mẹ vì dịch Covid-19. Tập đoàn FPT sẽ cùng các nhà tài trợ khác chu cấp toàn bộ việc học tập, nuôi dưỡng và đào tạo cho các em nhỏ theo học chương trình phổ thông, đại học FPT và có thể học cao hơn nếu các em có nguyện vọng.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT cho biết, trong 2 năm vừa qua, FPT đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch, bao gồm: 2 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine của thành phố; 1,5 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”; ủng hộ 1 tỷ đồng bằng lương thực thực phẩm cho người nghèo giai đoạn giãn cách toàn thành phố hồi tháng 8/2021; ủng hộ người nghèo quận Ngũ Hành Sơn đón tết Nhâm Dần 2022 100 triệu đồng; tài trợ 14 tỷ đồng xây dựng trường mầm non Hướng Dương, quận Liên Chiểu; hoàn thành gói tài trợ 34 tỷ đồng hoàn thiện phần mềm quản lý điều hành hoạt động cho các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp -0
Buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn FPT.

Phát biểu tại buổi làm thăm và kiểm tra hoạt động, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng hoan nghênh ý tưởng và việc làm nhân văn của lãnh đạo tập đoàn FPT khi quyết định tiếp nhận, nuôi dạy 1.000 em học sinh ở các địa phương trong cả nước đã chịu nhiều thiệt thòi; mất cha mẹ do dịch bệnh. Việc chọn Đà Nẵng để xây dựng cơ sở nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh là nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn và được toàn xã hội hoan nghênh, ủng hộ. 

Dù nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hết sức ủng hộ ý tưởng nuôi dạy trẻ mồ côi của FPT, Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc hoàn thành các thủ tục cần thiết, sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong nuôi dạy các cháu khôn lớn, trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội. 

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng chúc mừng những kết quả to lớn mà FPT đạt được năm 2021. Với đội ngũ 4.700 kỹ sư, doanh thu xuất khẩu phần mềm có bước tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 1.500 tỷ đồng, góp phần vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 của Đà Nẵng.

Đồng thời đồng chí tin tưởng, với bước đi có chiều sâu, tầm nhìn dài hạn, luôn đồng hành những vấn đề của xã hội, FPT tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, có những đóng góp nhiều hơn nữa, hỗ trợ địa phương cũng như cả nước trong chuyển đổi số và các hoạt động nhân văn khác.

Đà Nẵng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp -0
Thăm, kiểm tra hoạt động ra quân sản xuất đầu năm tại công ty APPLE film (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Hòa Cầm.

Cũng trong sáng 8/12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi thăm, kiểm tra hoạt động ra quân sản xuất đầu năm tại công ty APPLE film đóng tại khu công nghiệp Hòa Cầm. Đây là doanh nghiệp 100% vốn của Nhật Bản, chuyên về sản xuất bao bì nilon từ nguồn nguyên liệu nhựa tái chế, dễ phân hủy, góp phần quan trọng trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng đến không ảnh hưởng môi trường để xuất khẩu ra nước ngoài. 

Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm và chúc Tết, kiểm tra tình hình hoạt động đầu năm tại công ty BRG Đà Nẵng.