Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm cán bộ dân cử

NDO -

NDĐT - Sáng 18-12, ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND Thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh do HĐND Thành phố bầu, theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố sáng 19-12.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh dân cử.
Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh dân cử.

Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với các vị trí dân cử của cả nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm theo ba mức độ Tín nhiệm cao, Tín nhiệm và Tín nhiệm thấp.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua danh sách chín chức danh không lấy phiếu tín nhiệm vì thời gian đảm nhiệm chức vụ hiện tại chưa đầy chín tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND.

Chín chức danh cụ thể: Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Trần Chí Cường, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố; ông Nguyễn Thành Tiến, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Đô thị, HĐND Thành phố; ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; ông Tô Văn Hùng, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bà Phan Thị Thúy Linh, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Trần Phước Sơn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Vũ Xuân Viên, Ủy viên UBND, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm đã có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và bản kê khai tài sản, thu nhập cơ bản bảo đảm theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện việc lấy phiếu không có đơn thư, ý kiến phản ánh của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trước khi các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Nguyễn Nho Trung yêu cầu các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm khách quan, trách nhiệm, công bằng, công tâm. Lãnh đạo không được vận động các đại biểu bỏ phiếu cho mình.