Đà Nẵng diễn tập phòng chống thiên tai

Chiều 9/5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cho lực lượng cán bộ Hội chủ chốt và tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu theo dõi diễn tập chằng chống nhà cửa.
Các đại biểu theo dõi diễn tập chằng chống nhà cửa.

Tình huống giả định, cơn bão số 3 có tên quốc tế là Sơn Tra với tốc độ gió cấp 12 giật trên cấp 15 dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh Trung Trung Bộ, tâm bão dự kiến là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam vào ngày 9/5.

Tại Đà Nẵng, bão gây mưa to kéo dài nguy cơ gây ngập úng đô thị tại quận, huyện trung tâm như: Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu… gây ngập lụt lớn tại vùng thấp trũng, thấp của thành phố.

Nước đang dâng cao, chia cắt đường bộ, ngập sâu một số một số vùng, mưa to kéo dài, các hồ, đập đã tích đầy nước, lên phương án xả lũ để tránh vỡ đập…

Công điện của UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung toàn bộ hệ thống, triển khai các kế hoạch, giúp người dân ứng phó với bão và mưa lớn gây ngập lụt.

Đà Nẵng diễn tập phòng chống thiên tai ảnh 1

Sơ cấp cứu cho trường hợp gặp tai nạn.

Gần 200 người đã cùng tham gia diễn tập với 2 phần. Phần 1 là diễn tập cơ chế với các hành động chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của phường Thanh Khê Tây.

Phần diễn tập thực binh gồm: hành động chằng, chống nhà cửa cho người dân; sơ tán nhân dân và động vật đồng hành đến nơi trú bão tập trung bằng đường bộ và đường thủy; thực hiện cứu hộ và sơ cấp cứu ban đầu đối với những trường hợp gặp tai nạn trong thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Khê Tây chuẩn bị nước, thực phẩm cấp phát cho các hộ dân tại điểm sơ tán tập trung; thức ăn cho động vật đồng hành của hộ dân.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả của chính quyền địa phương.

Trong đó làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ trong việc tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác hành động ứng phó sớm, khắc phục hậu quả thiên tai và giải quyết các hình huống, thiệt hại về người, sức khỏe, tài sản và động vật đồng hành của nhân dân do các loại hình thiên tai, thảm họa gây ra.