Đà Nẵng dành nhiều sự hỗ trợ 5 địa phương của Lào phát triển kinh tế-xã hội

NDO - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), sáng nay 16/7, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao lẵng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao lẵng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng

Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang chủ trì buổi tiếp đoàn.

Tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự vui mừng trước sự kiện lớn của cả hai nước, đồng thời gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang và toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại Tổng lãnh sự quán. Năm 2022 là năm đánh dấu cả một giai đoạn lịch sử trọng đại, gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mối quan hệ đó ngày càng được chính quyền và nhân dân hai nước vun đắp, phát triển có chiều sâu, trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 35 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào. Giai đoạn 2018-2022, thành phố Đà Nẵng chi hơn 115 tỷ đồng hỗ trợ 5 địa phương nam-trung Lào xây dựng trường học, công trình công cộng, cấp học bổng sinh viên theo học tại Đà Nẵng, hỗ trợ nhân dân các địa phương nước bạn Lào trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương…

Chương trình tặng học bổng cho cán bộ, học sinh Lào học tập tại các trường đại học ở Đà Nẵng là một điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào. Từ năm 2002 đến nay, Đà Nẵng đã cấp học bổng cho khoảng 1.000 lưu học sinh Lào.

Từ năm 2019, mỗi năm, thành phố Đà Nẵng bố trí 2 tỷ đồng tặng thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 và lương thực giúp nhân dân Lào hoàn cảnh khó khăn và các công trình khác.

“Rất trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự đã có những hoạt động đóng góp thiết thực vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Tôi đánh giá rất cao vai trò của Tổng Lãnh sự tại các địa phương miền trung nhằm vun đắp cho mối quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt vun đắp quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh nam-trung Lào”, đồng chí Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo thành phố và bày tỏ cảm kích trước những hỗ trợ to lớn mà Đà Nẵng đã dành cho các tỉnh nam-trung Lào thời gian qua. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và các tỉnh nam-trung Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ keo sơn giữa hai nước Việt Nam-Lào.