Đà Nẵng: Biểu dương 44 gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

NDO - Ngày 10/8, Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Những cá nhân đạt "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi" được Trung ương Hội trao tặng danh hiệu
Những cá nhân đạt "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi" được Trung ương Hội trao tặng danh hiệu

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao giấy chứng nhận cho 19 cá nhân đạt danh hiệu "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi"; UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi; Hội Người cao tuổi TP trao danh hiệu cho 22 điển hình giai đoạn 2018-2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng nhận định: Phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Đà Nẵng đã thay đổi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tỉ lệ chủ doanh nghiệp người cao tuổi làm kinh tế giỏi chiếm 37,6%, lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm 69,57%. Bên cạnh thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều người cao tuổi còn tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân đạo, ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi, công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 tại địa phương, tham gia kinh phí xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” trong phát triển kinh tế đã được đông đảo người cao tuổi, các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hưởng ứng, tích cực phát triển kinh tế gia đình dưới nhiều hình thức.

Hiện có hơn 25.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động, sản xuất kinh doanh ở các khu vực kinh tế thành phố. Trong đó, có 1.707 doanh nghiệp và 3.042 hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp người cao tuổi là chủ hoặc là người đại diện pháp luật, với tổng doanh thu 5 năm trên 46.000 tỷ đồng, thu hút 49.284 lao động làm việc.

Đặc biệt ở khu vực kinh tế tập thể, có hơn 50% xã viên, người lao động là người cao tuổi, trong đó có hơn 300 người cao tuổi là cán bộ quản lý chủ chốt các hợp tác xã; là những người đã gắn bó với các hợp tác xã nhiều năm và đến nay vẫn tiếp tục có những cống hiến ở khu vực kinh tế này.

Từ phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu, xuất sắc người cao tuổi làm giàu cho gia đình, động viên, hỗ trợ con cháu thực hiện chương trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Góp phần giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, tạo sức lan tỏa rộng trên nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế kỹ thuật thành phố, đóng góp đáng kể phát triển kinh tế và thu ngân sách địa phương.

Đồng thời, những tấm gương cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.