Phương pháp điều trị là phẫu thuật, sau khi gây mê hay gây tê tại chỗ, với vết rạch dài từ 3-5cm để cắt và giải toả dải cơ xơ hoá, giải phóng cánh tay, giúp cánh tay dễ dàng khép vào thành ngực.
Sau khi phau thuật, bệnh nhân tiếp tục tập phục hồi chức năng. Theo Bộ Y tế, sau khi mổ 3 tháng, bệnh nhân có thể làm được các công việc bình thường.
Điều đáng lưu ý là số bệnh nhân bị xơ hoá cơ delta lại nằm rải rác ở nhiều địa phương.
Theo quy trình của Bộ Y tế, cũng chưa xác định được thời gian tiến hành lỗi ca mổ. Vấn đề chi phí cho các ca mổ và hỗ trợ kinh phí cho các em cũng chưa được Bộ Y tế đề cập đến. Dự kiến đến tháng 8-2006, đề án nghiên cứu về bệnh xơ hoá cơ delta do Viện Nhi T.Ư thực hiện sẽ được hoàn thành.