Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị tử hình

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị tử hình

Đài truyền hình Iraq đưa tin, sáng nay cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị tử hình bằng hình thức treo cổ tại một địa điểm bí mật cùng với hai thành viên cấp cao trong chế độ cũ.

Đài truyền hình nhà nước Iraq cho biết, vụ hành quyết diễn ra trước 6 giờ sáng nay (giờ địa phương). Ông Saddam Hussein 69 tuổi, đã bị treo cổ. Truyền hình có dòng chữ: “Việc tử hình ông Saddam Hussein đã đánh dấu chấm dứt thời kỳ đen tối trong lịch sử Iraq”.

Tin này đã được Thứ trưởng Ngoại giao Iraq Labeed Abawi xác nhận với hãng tin BBC.

Hai cộng sự của ông Saddam Hussein cùng bị xử tử gồm em trai là Barzan al-Tikriti và cựu Chánh án Iraq Awad Hamed al-Bandar.

Ông Saddam Hussein bị một tòa án Iraq kết án tử hình ngày 5-11, sau một năm xét xử vì tội ra lệnh giết 148 người Hồi giáo dòng Shia ở thị trấn Dujail năm 1982 sau khi ông bị ám sát hụt. Ngày 26-12, tòa phúc thẩm đã quyết định y án tử hình đối với ông Saddam và tuyên bố ông sẽ bị xử tử trong vòng 30 ngày.

Quân đội Mỹ và lực lượng an ninh Iraq được đặt trong tình trạng báo động cao để đề phòng bạo lực. Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu tất cả các cơ quan ngoại giao của họ tăng cường an ninh.

Phóng viên BBC tại Baghdad cho biết, người Hồi giáo dòng Shia đồng tình với bản án. Tuy nhiên, các lãnh đạo bộ tộc người Hồi giáo dòng Sunni của ông Saddam Hussein đã bất bình về sự đối xử với ông Saddsam Hussein trước đây và họ có thể một lần nữa sẽ phản đối gay gắt hơn.

(Theo BBC, AP