Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngã quỵ trong lúc phát biểu tại Nara

NDO -

Theo The Straits Times, truyền thông Nhật Bản đưa tin, cựu Thủ tướng nước này Abe Shinzo đã ngã quỵ trong khi đang phát biểu tại tỉnh Nara, ngày 8/7. Ông Abe nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
NHK đưa tin về cựu Thủ tướng Abe Shinzo.
NHK đưa tin về cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Đài NHK dẫn thông tin của một phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết ông Abe đã bị chảy máu khi gục xuống và phóng viên đã nghe thấy âm thanh giống như tiếng súng. Lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng tại hiện trường và nghi phạm đã bị bắt vì âm mưu giết người.

Trong khi đó, hãng Kyodo cho biết ông Abe có thể đã bị tấn công từ phía sau lưng và bị thương nhẹ. Cảnh sát xác nhận một người đàn ông 42 tuổi đã bị bắt giữ.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 10/7 tới. Ông Abe ủng hộ chiến dịch tranh cử của một ứng viên thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP).

(Tiếp tục cập nhật)