Cựu Thủ tướng Malaysia Najib bị buộc tội tham nhũng

NDO -

NDĐT - Sáng 4-7, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị buộc tội vi phạm sự tín nhiệm và lạm dụng chức quyền để nhận hối lộ liên quan Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).

Ông Najib tới phiên tòa tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 4-7. (Ảnh: Reuters)
Ông Najib tới phiên tòa tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 4-7. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, các công tố viên buộc tội ông Najib với ba điểm trong tội vi phạm sự tín nhiệm khi đảm nhiệm vai trò Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính và cố vấn công ty liên quan khoản tiền 42 triệu ringgit (tương đương 10,5 triệu USD) từ SRC International (một đơn vị cũ của 1MDB) chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Najib.

Ngoài ra, theo luật chống tham nhũng của Malaysia, ông Najib bị cáo buộc lạm dụng chức quyền để nhận hối lộ. Với mỗi tội danh này, ông Najib có thể bị kết án tù lên đến 20 năm và phạt tiền.

Trước đó, ngày 3-7, cơ quan chống tham nhũng của Malaysia đã bắt giữ ông Najib. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Malaysia đã phủ nhận mọi hành vi sai phạm.

* Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt giữ