Cứu sống trẻ sơ sinh bị tim bẩm sinh nặng vừa lọt lòng

NDO -

NDĐT- Ngày 22-4, bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh cho biết, êkíp hồi sức, phẫu thuật tim, Bệnh viện Nhi Đồng 2 phối hợp êkíp bác sĩ bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật thành công một ca trẻ sơ sinh bị tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ tại phòng mổ Bệnh viện Từ Dũ.

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ bắt em bé ra khỏi bụng mẹ.
Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ bắt em bé ra khỏi bụng mẹ.

Theo bác sĩ Định, bé sơ sinh này được phát hiện bị bệnh từ trong bụng mẹ lúc 25 tuần tuổi, bé bị block nhĩ thất độ III, nhịp tim chỉ khoảng 30-40 lần/phút. Trong khi đó, đối với thai nhi ở độ tuổi này nhịp tim phải đạt 180 lần/phút mới đủ nuôi sống cơ thể.

Đến 28 tuần bé bị suy tim rất nặng, sản phụ được ê kíp sản nhi theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của hai mẹ con. Nhận định, tình hình sức khỏe thai nhi không thể kéo dài nên Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Từ Dũ đã quyết định cho thai phụ sinh chủ động ở tuần thứ 37.

Sáng 22-4, êkip hồi sức, phẫu thuật tim Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có mặt tại Phòng Mổ, Bệnh viện Từ Dũ, khi các bác sĩ sản vừa mổ bắt em bé ra khỏi bụng mẹ với cân nặng 2,6kg thì các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã kịp thời hồi sức, phẫu thuật tại chỗ, đặt ngay máy tạo nhịp để nâng nhịp tim từ 38 lên 136 lần/phút, cứu sống bé.

Hiện, bé đang được chăm sóc an toàn tại khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh, sản phụ tiếp tục được theo dõi hậu sản tại Bệnh viện Từ Dũ.