Với tinh thần “không có việc gì khó”, cùng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng cựu chiến binh đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao bản lĩnh, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên. Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng, qua đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Các cấp Hội thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Long An Nguyễn Tấn Long cho biết, tại các buổi sinh hoạt, hội viên tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Đồng thời, hội viên chủ động kiến nghị các giải pháp, cơ chế, chính sách và phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Thông qua các hoạt động này, Hội tiếp tục củng cố, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng ngừa tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Cùng với đó, Phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội diễn ra sôi nổi, thiết thực, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nổi bật là phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Hằng năm, có trên 98% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.
Các cấp Hội đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đồng thời, Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Kìa cho biết, nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động xây dựng, sửa chữa hơn 800 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng; huy động nguồn vốn nội bộ cho hội viên vay không lãi hơn 110 tỷ đồng để phát triển kinh tế; xây dựng quỹ Hội đạt trên 63 tỷ đồng. Những con số ấn tượng này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mà còn góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh các cấp đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, bên cạnh những thuận lợi, Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Tuổi đời hội viên ngày càng cao trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn; sự thay đổi về tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động; yêu cầu chuyển đổi số, quá trình đô thị hóa nhanh… đòi hỏi các cấp Hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác.
Trước yêu cầu đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững vai trò nòng cốt, gương mẫu trong hệ thống chính trị. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; chăm lo thiết thực đời sống hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Đồng thời, quan tâm phát triển hội viên, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tạo sự lan tỏa rộng khắp của phong trào cựu chiến binh.
Cùng với đó, Hội tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ sẽ được tăng cường, góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến cho quê hương.
Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, chủ động nắm tình hình, tham gia hòa giải, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Với truyền thống vẻ vang của Cựu chiến binh Việt Nam, cùng tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết và trách nhiệm, tin tưởng rằng Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thành công của Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới, góp phần xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh!