Cưỡng chế 18 công trình xây dựng trái phép tại Biên Hòa

NDO -

Ngày 4/5, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tháo gỡ, cưỡng chế đối với 18 công trình nhà ở xây dựng trái phép trên địa bàn phường Trảng Dài.

Tiến hành cưỡng chế một công trình xây trái phép ở khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Tiến hành cưỡng chế một công trình xây trái phép ở khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa và phường Trảng Dài đã tháo dỡ 18 công trình nhà ở, móng nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất không phù hợp quy hoạch tại các khu phố: 4; 4A; 4B; 4C.

Đây là những công trình chủ đất vây tôn cao bịt kín, sau đó thuê thợ xây dựng công trình trái phép bên trong. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm thì chủ các công trình không hợp tác.  

Đơn cử, như công trình nhà ở tại thửa đất 47, tờ bản đồ số 52, khu phố 4C, phường Trảng Dài, sáng 4/5, lực lượng chức năng đến tiến hành cưỡng chế thì bên ngoài khóa cửa tôn, trong khi bên trong có 5 người thợ vẫn đang lén lút tiến hành xây dựng. Lúc này, lực lượng buộc phải phá khóa cửa để vào tiến hành cưỡng chế. 

Một lãnh đạo UBND phường Trảng Dài cho biết, một số đối tượng tự xưng là “lo” được việc xây dựng các công trình trái phép trên đã thỏa thuận giá cả với các chủ công trình. 

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng phát hiện vi phạm, tiến hành cưỡng chế thì các đối tượng này không “ra mặt”, chỉ xuất hiện một số thanh niên lạ mặt lảng vảng gần khu vực công trình. Chính quyền địa phương đã báo cáo với UBND thành phố Biên Hòa và cơ quan công an điều tra xác minh.

Thời gian qua, Trảng Dài được biết đến là một trong những điểm nóng nhất về xây dựng trái phép tại Đồng Nai. Do đó, việc cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên thể hiện sự cương quyết của lực lượng chức năng để góp phần chấn chỉnh tình hình.