Cuộc thử nghiệm du lịch quốc tế

NDO -

Từ ngày 1/11, lần đầu tiên sau 18 tháng, Thái Lan, Australia và Israel đã nới lỏng các lệnh hạn chế biên giới quốc tế. Đây được coi là cuộc thử nghiệm diện rộng với nhu cầu du lịch và đi lại toàn cầu trong đại dịch Covid-19. 

Nhóm khách du lịch nước ngoài đầu tiên đến sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, hôm 1/11, ngày đầu tiên của chiến dịch mở cửa trở lại của đất nước, một phần trong kế hoạch của chính phủ Thái Lan nhằm hồi sinh ngành du lịch đang lao đao vì đại dịch. (Ảnh: REUTERS)
Nhóm khách du lịch nước ngoài đầu tiên đến sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, hôm 1/11, ngày đầu tiên của chiến dịch mở cửa trở lại của đất nước, một phần trong kế hoạch của chính phủ Thái Lan nhằm hồi sinh ngành du lịch đang lao đao vì đại dịch. (Ảnh: REUTERS)

Hàng trăm du khách nước ngoài tiêm phòng đầy đủ đã tới thủ đô Thái Lan mà không phải cách ly sau khi quốc gia Đông Nam Á này đồng ý cho du khách đã tiêm phòng đầy đủ từ hơn 60 quốc gia nhập cảnh.

Cùng với Trung Quốc và Mỹ, một số quốc gia châu Âu cũng nằm trong danh sách này nhằm đón nguồn thu du lịch từ những du khách muốn “chạy trốn” khỏi mùa đông.

Tại Sydney (Australia), hàng trăm công dân được chào đón trong vòng tay của gia đình và bạn bè khi họ nhập cảnh mà không cần phải cách ly kể từ tháng 4/2020. 

“Có chút lo lắng và phấn khởi”, anh Ethan Carter, người vừa trên chuyến bay từ Los Angeles tới Sydney, “Tôi trở về nhà để thăm mẹ bởi mẹ tôi không được khỏe”, anh Ethan nói.

Dù việc nhập cảnh không cần cách ly ban đầu chỉ hạn chế tới một số bang và được thực hiện với công dân Australia, đối tượng là thường trú nhân, những người mang quốc tịch New Zealand, Australia đang có kế hoạch mở lại biên giới với du khách và lao động quốc tế.

Ông Philip Goh, Phó chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho biết, việc Australia tuyên bố du lịch miễn cách ly cho công dân Singapore từ ngày 21/11 là một bước tiến tới trạng thái “bình thường mới”.

“Chúng tôi rất vui mừng trước sự phát triển tích cực này và chúng tôi mong muốn Australia và thêm nhiều nước trong khu vực nới lỏng hơn nữa các hạn chế biên giới”, ông Goh nói.

“Chào mừng đến với Israel”, một dòng Tweet của Chính phủ Israel bên cạnh một trái tim màu xanh lớn. “Chúng tôi nhớ các bạn”.

Israel cũng nới lỏng các quy định về du lịch từ ngày 1/11 nhưng khách du lịch cần đọc kỹ các điều khoản đi kèm trước khi đặt phòng.

Khách du lịch cá nhân được phép nhập cảnh vào Israel nếu đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 nhưng mũi thứ hai không quá 6 tháng, và vẫn có một số ngoại lệ. 

Tuy nhiên, quy định này khiến chủ các doanh nghiệp lưu trú không hài lòng. CEO hiệp hội khách sạn Israel nói: “Có bao nhiêu khách du lịch trên thế giới thực tế đã nhận được mũi tiêm tăng cường hoặc ngồi yên trong 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2?... Ngay cả khi trong một gia đình, bố mẹ đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng con họ là trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm phòng thì họ cũng không thể tới được Israel”.

Nhưng nếu du khách đi theo nhóm qua các công ty lữ hành, họ sẽ được miễn quy định mũi 2 không quá 6 tháng nhưng trong hai tuần đầu tiên đến Israel, cứ sau mỗi 72 giờ, họ sẽ phải làm xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên.

Đường dài để trở lại

Mặc dù các hạn chế biên giới đã được nới lỏng, nhưng du lịch thế giới vẫn còn chặng đường dài để quay về trạng thái sôi động như trước đây. IATA ước tính, ngành hàng không toàn cầu sẽ thiệt hại lên tới 200 tỷ USD vì đại dịch trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022.

Cuộc thử nghiệm du lịch quốc tế -0
Du khách quốc tế đến sân bay Sydney hôm 1/11 sau khi các hạn chế biên giới nới lỏng (Ảnh: REUTERS) 

Riêng ở châu Á, mức thua lỗ đã lên tới gần 50 tỷ USD vào năm 2020, trong khi cả tháng 8 và tháng 9, lượng vận tải quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương chỉ ở mức khoảng 4% của năm 2019.

Du lịch nội địa của Trung Quốc sau những thời điểm bùng nổ hiện đang bị chững lại sau khi nhiều ổ dịch mới xuất hiện buộc nhà chức trách phải đóng cửa một số địa điểm giải trí, hạn chế du lịch hoặc trì hoãn các sự kiện văn hóa. Công viên giải trí chủ đề Disneyland Thượng Hải ngày 1/11 đã thông báo ngừng tiếp nhận khách.

Trong khi đó tại Đông Âu, nhiều quốc gia đang phải vật lộn với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Thủ đô Moscow (Nga) hôm thứ 5 tuần trước đã đưa ra các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất trong hơn một năm qua khi số ca bệnh và tử vong hằng ngày trên toàn quốc đạt mức cao mới.

Nhưng quyết định này không cản trở kế hoạch du lịch của nhiều người Nga. Họ đã quyết định đây là thời điểm lý tưởng để có kỳ nghỉ ở nước ngoài khiến lượng đặt phòng tăng mạnh tại các điểm đến chấp nhận vaccine Sputnik V hoặc nơi các yêu cầu xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh rẻ và thuận tiện.

"Đừng cách ly, mà hãy tận hưởng kỳ nghỉ trên bãi biển!" là lời mời chào của Công ty lữ hành Orange Sun Tour đăng trên trang web osttour.ru. Công ty này cung cấp các kỳ nghỉ ở Síp, Ai Cập, Cuba và các nơi khác cho du khách Nga. Một đại lý du lịch khác, công ty Polina Bondarenko thông tin, giá các tour tới các điểm đến sẵn có đã tăng vọt.

Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan Hugo de Jonge ngày 1/11 thông báo, Hà Lan sẽ áp đặt các quy định hạn chế Covid-19 mới trong tuần này nhằm hạn chế tình trạng gia tăng trở lại các ca mắc hiện nay.  

Anh hôm 1/11 đưa 7 quốc gia cuối cùng ra khỏi "danh sách đỏ" về Covid-19, vốn yêu cầu những du khách mới đến phải trải qua 10 ngày cách ly tại khách sạn.

Mỹ cũng thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại quốc tế đối với những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ từ ngày 8/11.

Cuba cũng công bố mở cửa biên giới và nới lỏng những yêu cầu về nhập cảnh để đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15/11, sau khi nước này đã tiêm phòng Covid-19 cho 80% dân số bằng vaccine trong nước.

Bộ trưởng Du lịch Juan Carlos Garcia nói: “10 sân bay quốc tế đã sẵn sàng cho đợt mở cửa này với dự báo Cuba bắt đầu giai đoạn phục hồi”.

Theo kế hoạch phục hồi du lịch, du khách trên 12 tuổi nhập cảnh chỉ phải mang theo chứng nhận đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm PCR âm tính.

Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo, lượng khách đến Cuba trong năm nay vẫn giảm mạnh so với năm 2019 và chỉ có thể phục hồi trong năm 2022.

Nhà kinh tế học Cuba Ricardo Torres nhận định: “Chính phủ Cuba đang dự tính đón thêm khoảng 100.000 du khách vào cuối năm nay. Ngay cả theo kịch bản này, lượng du khách vẫn ít hơn 92% so với năm 2019. Nói cách khác, sự phục hồi của ngành du lịch trong năm nay vẫn còn là dấu hỏi lớn”.