Cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria do Mỹ dẫn đầu bước vào giai đoạn hai

NDO -

NDĐT - Lầu năm góc ngày 13-4 cho biết, hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã bước vào giai đoạn hai với mục tiêu loại bỏ nhóm này.

Máy bay chiến đấu của Mỹ bay trên bầu trời miền bắc Iraq sau khi không kích IS tại Syria. (Ảnh: Reuters)
Máy bay chiến đấu của Mỹ bay trên bầu trời miền bắc Iraq sau khi không kích IS tại Syria. (Ảnh: Reuters)

Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu cho biết: “Giai đoạn một của chiến dịch quân sự đã hoàn thành và bây giờ chúng tôi đang trong giai đoạn hai”.

Theo ông Warren, giai đoạn đầu tập trung ngăn cản các tay súng IS đạt bước tiến, đồng thời ngăn chặn khả năng hoạt động như một lực lượng thông thường của IS.

“Chúng ta đã tấn công các thủ lĩnh, các đường tiếp tế, các tay súng, căn cứ công nghiệp và các nguồn tài chính tại Iraq và Syria”, ông Warren nói. IS đã dần suy yếu, do đó mất khả năng kiểm soát bất cứ địa hình then chốt nào trong gần một năm qua.

Ông Warren thừa nhận, giao tranh đang xảy ra ác liệt tại thung lũng sông Tigris, khu vực vô cùng quan trọng cho các lực lượng an ninh Iraq giành lại TP Mosul dưới sự giúp đỡ của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Có ý kiến cho rằng, những bước tiến mà các lực lượng được phương Tây hậu thuẫn đạt được trên chiến trường Iraq và Syria từ trước đến nay mới chỉ góp một phần nhỏ vào việc ngăn chặn IS mở rộng mạng lưới tới châu Âu, Bắc Phi và Afghanistan.

Các chuyên gia quân sự tại Iraq và Syria nhiều lần cảnh báo, cuộc chiến chống các chiến binh IS có khả năng kéo dài trong nhiều năm.